Cựu thủ tướng Anh Quốc nói đến

vai trò của tôn giáo trong xã hội

 

Cựu thủ tướng Anh Quốc nói đến vai trò của tôn giáo trong xã hội.

Roma [Zenit, CNA 15/09/2009] - Cựu thủ tướng Anh, ông Tony Blair, khẳng định rằng tôn giáo có một vai trò trọng tâm trong xã hội.

Trong một cuộc phỏng vấn dấn dành cho báo Người Quan Sát Roma hôm 15 tháng 9 năm 2009, ông Blair đề cao vai trò trọng tâm, độc nhứt của tôn giáo trong lòng xã hội và đối với sự phát triển của xã hội.

Gợi lại thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate) của Ðức thánh cha Benedicto XVI, cựu thủ tướng Anh giải thích rằng "Kitô giáo và các tôn giáo khác chỉ có thể mang lại sự đóng góp của mình cho công cuộc phát triển nếu Thiên Chúa cũng có chỗ đứng của mình trong lãnh vực công cộng, nghĩa là trong những chiều kích văn hóa, xã hội, kinh tế và nhứt là chính trị". Ông Blair gọi thông điệp của Ðức thánh cha là một "văn kiện tuyệt vời cần phải đọc đi đọc lại".

Theo ông, chính vì có nhiều người muốn đặt tôn giáo ra khỏi lãnh vực công cộng, mà tôn giáo không nên thinh lặng. Là người luôn tin rằng niềm tin hoàn toàn có quyền đi vào lãnh vực công cộng, ông Blair nói rằng tiếng nói của niềm tin không nên vắng mặt trong cuộc tranh luận công cộng.

Một cách đặc biệt, cựu thủ tướng Anh nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của tôn giáo trong chính trị. Ông khẳng định: "thế giới chính trị cần phải có một khía cạnh tôn giáo". Ông nói: "không phải ngẫu nhiên mà Ðức giáo hoàng viết rằng một nhân bản chủ nghĩa không có Thiên Chúa là chủ nghĩa vô nhân đạo".

Tưởng cũng nên nhắc lại: cựu thủ tướng Anh đã lớn lên trong Anh Giáo và đã xin gia nhập Công giáo ngày 21 tháng 12 năm 2008 trong một nghi thức diễn ra tại nhà nguyện riêng của Ðức hồng y Cormac Murphy O'Connor, Tổng giám mục Westminster.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Báo Người Quan Sát Roma, ông Blair giải thích rằng sở dĩ ông trở lại Công giáo là vì vợ ông là người Công giáo; hai người thường đi lễ chung với nhau cũng như cho con cái được rửa tội trong Giáo hội Công giáo. Ông khẳng định: "đây là một cuộc hành trình thiêng liêng kéo dài trong 25 năm hay hơn".

Ông nhắc lại một kỷ niệm đày cảm xúc: đó là được cùng với gia đình tham dự một thánh lễ do Ðức thánh cha Gioan Phaolô II cử hành trong nhà nguyện riêng của ngài hồi năm 2003. Ông nói rằng biến cố này đã góp phần củng cố quyết định trở lại Công giáo của ông.

Dạo cuối tháng 8 năm 2009, cựu thủ tướng Anh đã tham dự Hội Nghị Hữu Nghị các dân tộc được Phong Trào Hiệp Thông và Giải Phóng tổ chức tại Rimini, Ý.

Ông khẳng định một lần nữa: "để được hài hòa, xã hội cần dành một không gian cho đức tin".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page