Tòa Thánh sẽ mở cuộc đối thoại

với các tín hữu Công giáo thủ cựu

 

Tòa Thánh sẽ mở cuộc đối thoại với các tín hữu Công giáo thủ cựu.

Vatican [AFP 15/09/2009] - Tòa thánh sẽ khởi sự cuộc đối thoại với các tín hữu Công giáo thủ cựu vào giữa tháng 10 năm 2009.

Hôm thứ Ba 15 tháng 9 năm 2009, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng Tòa Thánh và Huynh Ðoàn thánh Pio X do Ðức cha Marcel Lefebvre thành lập sẽ gặp nhau lần đầu tiên vào giữa tháng 10 năm 2009 để thảo luận về các vấn đề giáo thuyết.

Về phía Tòa Thánh, một số tên tuổi được nhắc đến như cha Charles Morerod, nhà thần học người Thụy Sĩ, cha Karl Josef Becker, dòng tên người Ðức và Ðức cha Fernando Oscariz Brana, Tổng quản hội Opus Dei. Cả ba vị đều là cố vấn của Bộ Giáo Lý Ðức Tin.

Về phần mình, Huynh đoàn Pio X cho biết người đại diện của họ sẽ là đức cha Alfonso De Galaretta, một vị giám mục người Tây Ban Nha.

Hai bên sẽ thảo luận về một số điểm giáo thuyết, trong đó gay cấn nhứt là giáo huấn của Công đồng Vatican II và quyền bính của Ðức giáo hoàng. Ðây là hai điểm mà các tín hữu Công giáo thủ cựu không nhìn nhận.

Ngày 2 tháng 7 năm 2009, Ðức thánh cha đã chính thức mở ra cuộc đối thoại với Huynh đoàn Pio X khi cho công bố một tự sắc để tổ chức lại Ủy ban "Ecclesia Dei" [Giáo hội của Chúa] đặc trách về huynh đoàn này. Hiện ủy ban này trực thuộc Bộ Giáo Lý Ðức Tin.

Trong tự sắc, Ðức thánh cha giải thích rằng vì những vấn đề cần được thảo luận với Huynh Ðoàn Pio X có tính cách "giáo thuyết" cho nên ngài quyết định sáp nhập Ủy ban này vào Bộ Giáo Lý Ðức Tin.

Dạo tháng 6 năm 2009, Ðức Cha Bernard Fellay, bề trên của Huynh Ðoàn Pio X, đã bày tỏ lạc quan về các cuộc thảo luận thần học sắp tới.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page