Chính phủ Hàn Quốc chống lại

việc chiêu mộ tín đồ của

các nhà truyền đạo Tin lành

tại các nước Hồi giáo

 

Chính phủ Hàn Quốc chống lại việc chiêu mộ tín đồ của các nhà truyền đạo Tin lành tại các nước Hồi giáo.

Hàn Quốc [Zenit 13/09/2009] - Chính phủ Hàn Quốc chống lại việc chiêu mộ tín đồ của các nhà truyền đạo Tin lành tại các nước Hồi giáo.

Theo tin của hãng thông tấn "Các Giáo hội Á Châu" của Hội Thừa sai Paris, tiếp theo những than phiền của các chính phủ tại các nước Hồi giáo, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định đưa ra những biện pháp chống lại việc chiêu mộ tín đồ của các tín hữu Tin lành.

Trong mùa hè vừa qua, Iran, Jordan và Yemen đã trục xuất 80 nhà truyền đạo Nam Hàn vì các hoạt động chiêu mộ tín đồ, vốn là một sinh hoạt bị cấm tại các nước này.

Theo hãng tin Ucanews, ngày 21 tháng 8 năm 2009, bộ trưởng ngoại giao Hàn quốc đã gởi một lá thư đến Hiệp Hội Truyền Giáo Hàn Quốc, một tổ chức qui tụ 143 Giáo hội truyền giáo Tin lành. Nội dung lá thư có tính nhậy cảm cho nên không được tiết lộ với báo chí.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết bộ ngoại giao Hàn Quốc đã dọa sẽ rút lại hoặc hạn chế việc cấp phát và thời hạn hộ chiếu của các nhà truyền đạo vừa bị trục xuất, nhứt là những nhà truyền đạo hoạt động tại Trung Ðông. Chính phủ có thể thu hồi hộ chiếu của những ai "đã làm hại thanh danh của quốc gia".

Ðược Nhựt báo "Chosun Ilbo" trích dẫn trong số ra ngày 27 tháng 8 năm 2009, một viên chức bộ ngoại giao Hàn Quốc cho biết: chính phủ sợ rằng "cung cách hung hãn" của các nhà truyền giáo có thể tạo ra "những cuộc tấn không chỉ nhắm vào bản thân các nhà truyền giáo, mà còn nhắm vào toàn thể người dân Nam Hàn đi du lịch".

Ðây không phải là lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc đưa ra những biện pháp để giảm thiểu nhiệt tình truyền giáo của người Tin lành. Tiếp theo vụ 23 thanh niên Nam Hàn bị phong trào Taliban tại Afghanistan bắt cóc và hai trong số này bị xử tử hồi năm 2007, bộ ngoại giao Hàn Quốc đã cấm các nhà truyền giáo không được đến những vùng "nguy hiểm" như Iran, Afghanistan, Somalia. Hội đồng các Giáo hội tại Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ thực hiện công tác truyền giáo một cách cẩn thận hơn.

Theo cha Kim Myong Dong, bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai Ðại Hàn, phương pháp truyền giáo của các nhà truyền giáo Tin lành khác với phương pháp của các nhà truyền giáo Công giáo. Theo cha, các nhà truyền giáo Tin lành nên "học biết tôn trọng tình cảm tôn giáo, lịch sử và văn hóa" của những dân tộc mà họ muốn gặp gỡ.

Ngay cả các Phật tử cũng chỉ trích cung cách truyền giáo của người Tin lành Ðại Hàn.

Sau Hoa kỳ, Hàn quốc là nước gởi nhiều người đi truyền giáo ở nước ngoài nhứt. Theo thống kê của các Giáo hội Tin lành, hiện có khoảng 17 ngàn nhà truyền giáo Tin lành Nam Hàn tại 170 quốc gia trên thế giới.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page