Tòa thánh kêu gọi để cho người nghèo

được hưởng dùng thuốc men

 

Tòa thánh kêu gọi để cho người nghèo được hưởng dùng thuốc men.

Vatican [Zenit 14/09/2009] - Tòa thánh kêu gọi hãy để cho người nghèo được hưởng dùng thuốc men.

Ðức cha Zygmunt Zimowski, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ y tế, lên tiếng tố cáo tình trạng khan hiếm dược phẩm cũng như tệ nạn làm thuốc giả tại các nước đang phát triển.

Phát biểu tại Hội Nghị Quốc Tế của Liên Hiệp dược sĩ Công giáo thế giới tại Poznan, Balan, với chủ đề "an toàn dược phẩm: đạo đức và lương tâm của dược sĩ", Ðức cha Zimowski nói rằng "trong rất nhiều vùng, dược phẩm nhu yếu thiếu thốn. Rất thường, vì lý do kinh tế, những căn bệnh đặc thù tại những nước đang phát triển bị xem thường, chỉ vì, cho dẫu có sát hại hàng triệu người, những căn bệnh này không phải là một thị trường béo bỡ".

Theo đức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ y tế, "lẽ ra một số thuốc đã có thể được chế tạo môt cách dễ dàng, nhưng vì lý do kinh tế, người ta đã không màng đến". Việc sản xuất dược phẩm như vậy không còn tùy thuộc vào đạo đức y dược mà chỉ vì lợi lộc kinh tế.

Ðức cha Zimowski cũng đề cập đến tệ nạn làm thuốc giả mà nạn nhân đầu tiên chính là trẻ em. Do đó, ngài kêu gọi các dược sĩ Công giáo hãy can đảm tố cáo mọi hình thức giả mạo thuốc men cũng như chống lại việc quảng báo các thứ thuốc này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page