Một đại diện của Tòa thượng phụ

Chính thống Mascova viếng thăm Tòa Thánh

 

Một đại diện của Tòa thượng phụ Chính thống Mascova viếng thăm Tòa Thánh.

Roma [Zenit 14/09/2009] - Một đại diện của Tòa thượng phụ Chính thống Mascova sẽ viếng thăm Tòa Thánh.

Ðức Hilarion, Tổng giám mục Volokolamsk, đặc trách ngoại giao vụ của Tòa thượng phụ Chính thống Mascova, sẽ gặp gỡ với Ðức thánh cha Beneđitô XVI nhân dịp viếng thăm Tòa Thánh từ ngày 15 đến 20 tháng 9 năm 2009.

Một thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhứt Kitô giáo do Ðức hồng y Walter Kasper đứng đầu, cho biết :mục đích của chuyến viếng thăm Tòa thánh của đức Hilarion là để nói lên "sự liên tục trong các quan hệ tốt đẹp" giữa hội đồng này và phân bộ ngoại giao của Tòa thượng phụ Mascova. Chuyến viếng thăm cũng nhằm mục đích củng cố các quan hệ thân hữu giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống.

Ðây là chuyến viếng thăm Tòa Thánh đầu tiên của đức Hilarion kể từ khi đảm nhận chức vụ này.

Vị đại diện của Tòa thượng phụ Chính thống Mascova sẽ gặp gỡ với Ðức hồng y Kasper, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Ðức hồng y Leonardo Sandri, bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phương và Ðức cha Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page