Lập trường của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ

và chương trình cải tổ y tế

của tổng thống Barack Obama

 

Lập trường của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ và chương trình cải tổ y tế của tổng thống Barack Obama.

Hoa Kỳ [CNS 10/09/2009] - Kính thưa quí vị, các bạn thân mến. Trong thời gian gần đây, các Ðức giám mục Hoa kỳ đã không ngừng kêu gọi người Công giáo lên tiếng phản đối việc tổng thống đưa việc tài trợ cho việc phá thai vào chương trình cải tổ y tế của ông.

Lập trường của Giáo hội Công giáo Hoa kỳ xem ra đã được tổng thống Obama lắng nghe. Tối thứ Tư 9 tháng 9 năm 2009, trong bài diễn văn đọc trước Quối Hội Liên bang và được trực tiếp truyền hình trên toàn quốc, tổng thống Hoa kỳ đã cam kết loại bỏ việc xử dụng Quỹ Liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Ông cũng cho biết sẽ duy trì việc tôn trọng quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế trong chương trình cải tổ y tế.

Quyết định trên đây của tổng thống Obama đã được Hội đồng Giám mục cũng như Hội Y Tế Công giáo Hoa kỳ nhiệt liệt hoan nghênh.

Chỉ vài giờ sau khi tổng thống Obama đọc diễn văn, bà Kathy Saile, giám đốc Phân Bộ "Công lý, hòa bình và phát triển nhân bản" thuộc Ủy ban phát triển xã hội quốc nội của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, đã nói với hãng thông tấn CNS rằng đây là một dấu hiệu đầy phấn khởi: chính phủ đã biết lắng nghe các quan ngại của các Ðức giám mục và các tổ chức bênh vực sự sống về việc tài trợ cho việc phá thai trong chương trình cải cách y tế.

Trích dẫn lập trường kiên định của các Ðức giám mục Hoa kỳ là cần phải có một nền y tế có chất lượng mà mọi người dân Hoa kỳ đều hưởng được, bà Saile nói rằng bài diễn văn của tổng thống Obama cần phải đi đôi với những thay đổi về luật y tế hiện đang được cả hai viện Quốc Hội thảo luận.

Ðược biết dự luật có tên là "HR 3200", tức Luật chọn lựa về y tế, vẫn cho phép dùng Quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Thượng Viện đang tìm cách viết lại cho phù hợp với cuộc cải tổ y tế.

Nhận định rằng "nhiều chi tiết trong dự luật cần được gọt giũa thêm", bà Saile nói: "chúng ta cần phải chú ý đến ngôn ngữ hiện vẫn còn tồn tại trong các luật hiện hành".

Theo bà Saile, cần phải thúc đẩy tổng thống Obama bảo đảm rằng trong luật y tế sẽ được chính phủ ban hành, sẽ không có vấn đề dùng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai, sẽ không có luật buộc dân chúng phải trả tiền cho người khác phá thai.

Về phần mình, ông Richard Doerflinger, phó giám đốc của Văn Phòng các hoạt động bênh vực sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, cũng bày tỏ cùng một lập trường như bà Saile.

Nữ tu Carol Keehan, chủ tịch của Hiệp Hội Y Tế Công Giáo Hoa Kỳ, nói với hãng thông tấn Công giáo CNS rằng bà cũng rất hài lòng về bài diễn văn của tổng thống Obama. Bà nói: "Chúng tôi rất sung sướng khi nghe rằng quỹ liên bang sẽ không được xử dụng cho việc phá thai và quyền tự do lương tâm [của các nhân viên y tế] vẫn được duy trì".

Trong khi đó, các dân biểu và các tổ chức bênh vực sự sống do dân biểu Chris Smith thuộc Ðảng cộng hòa lãnh đạo, cũng yêu cầu tổng thống Obama đừng đưa việc tài trợ cho hành động phá thai vào chương trình cải tổ y tế. Trong một cuộc họp báo trước điện Capitol liền sau bài diễn văn của tổng thống Obama, dân biểu Smith cho rằng phân tách kỹ luật "HR 3200", người ta vẫn thấy còn có khoản xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Theo ông, dù cho tổng thống có cam kết tới đâu, dự luật vẫn cho phép xử dụng Quỹ Liên Bang để tài trợ cho việc phá thai. Dân biểu Smith kêu gọi tổng thống Obama phải tôn trọng cam kết của mình.

Một dân biểu thuộc Ðảng Cộng Hòa khác là ông Joe Pitts, tuyên bố: "vấn đề không phải là tính cách hợp pháp hay không hợp pháp của việc phá thai, mà là làm thế nào để chính phủ không xem phá thai như là một việc chăm sóc y tế".

Một hệ thống y tế công cộng mà mọi người dân Mỹ đều có thể hưởng được và trong đó sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên được tôn trọng: đây là hai nguyên tắc nền tảng đã được Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đề ra trong lá thư gởi cho Quốc Hội Liên Bang dạo tháng 7 năm 2009.

Trong bài diễn văn đọc trước Quốc Hội, tổng thống Obama đã trực tiếp đề cập đến hai mối quan tâm trên đây của các Ðức giám mục Hoa kỳ. Ông nói như sau: "Có một sự hiểu lầm mà tôi muốn làm sáng tỏ. Ðó là theo kế hoạch của chúng tôi, sẽ không có việc xử dụng Quỹ Liên bang để tài trợ cho việc phá thai và luật tôn trọng quyền tự do lương tâm vẫn được duy trì".

Ðề cập đến những nỗ lực cải cách y tế kể từ thời tổng thống Theodore Roosevelt, ông Obama nói: "Tôi không phải là tổng thống đầu tiên đã đề xuất ra nghĩa vụ này, nhưng tôi quyết định sẽ là người cuối cùng".

Trong kế hoạch cải tổ y tế, tổng thống Hoa kỳ cam kết sẽ "giúp cho những người đã có bảo hiểm y tế được an toàn và ổn định hơn, sẽ cung cấp bảo hiểm cho những người không có".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page