Ðối thoại giữa Tòa Thánh

và các tín hữu Công giáo thủ cựu

 

Ðối thoại giữa Tòa Thánh và các tín hữu Công giáo thủ cựu trong những ngày sắp tới.

Vienne, Áo Quốc [AFP 12/09/2009] - Ðức hồng y Tổng giám mục Vienne, Áo Quốc, loan báo rằng trong những ngày sắp tới, Tòa Thánh sẽ mở cuộc đối thoại với các tín hữu Công giáo thủ cựu thuộc Huynh Ðoàn Piô X do đức cố Tổng giám mục Marcel Lefebvre thành lập năm 1988.

Trong một cuộc phỏng vấn trên một Nhựt báo xuất bản bằng tiếng Ðức hôm thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2009, Ðức hồng y Christoph Schonborn, Tổng giám mục Vienne cho rằng Ðức thánh cha có "đủ lý do" để mở ra cuộc đối thoại với các tín hữu Công giáo thủ cựu.

Ðức hồng y Schonborn nhấn mạnh rằng động lực duy nhứt thúc đẩy đức thánh cha mở ra cuộc đối thoại chính là đưa về cùng một đàn chiên những người Công giáo đã xa lìa Giáo hội.

Theo Ðức hồng y Tổng giám mục Vienne, đây là dịp để Tòa thánh xác định với những người Công giáo thủ cựu rằng có những điểm không thể "thương lượng" được như: lập trường đối với người Do thái, đối với các tôn giáo khác, Kitô hay ngoài Kitô, cũng như tự do tôn giáo xét như là quyền tự do cơ bản của con người.

Về phần mình, cho tới nay, Huynh đoàn Piô X vẫn luôn khẳng định rằng điều kiện để cuộc đối thoại có kết quả tốt đẹp là Tòa Thánh phải "nhìn nhận những sai lầm của Công đồng Vatican II". Huynh đoàn này không chấp nhận việc công đồng thăng tiến phong trào Ðại kết và mở ra con đường xích lại gần nhau giữa Công giáo và Do thái.

Cuộc đối thoại về phụng vụ xem ra dễ dàng hơn với người Công giáo thủ cựu. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Ðức hồng y Joseph Ratzinger đã không mấy ủng hộ cuộc canh tân phụng vụ của Công đồng Vatican II. Trong tác phẩm "tinh thần phụng vụ", Ðức Benedicto XVI đã cảnh cáo về một nền phụng vụ giống như một thứ trình diễn, trong đó người ta cố gắng làm cho tôn giáo trở thành hấp dẫn hơn.

Theo hãng tin Công giáo Áo Kathpress, Tòa Thánh đã cho thành lập một nhóm chuyên gia để mở cuộc đối thoại với các tín hữu Công giáo thủ cựu. Ðứng đầu nhóm này là đức cha Guido Pozzo, thư ký của ủy ban "Ecclesia Dei" [Giáo hội của Chúa].

Cũng theo hãng tin Kathpress, việc mở ra một cuộc đối thoại gần như chính thức với người Công giáo thủ cựu đã tạo ra nhiều phản ứng không thuận lợi nơi các Hội đồng Giám mục Ðức và Pháp, nhứt là sau khi xảy ra vụ Tòa thánh rút lại vạ tuyệt thông cho 4 vị giám mục thủ cựu, trong đó có Ðức cha Richard Williamson, người đã phủ nhận cuộc sát tế người Do thái do đức quốc xã chủ trương.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page