Ðức thánh cha kêu gọi

noi gương thánh Phêrô Damiano

 

Ðức thánh cha kêu gọi noi gương thánh Phêrô Damiano.

Vatican [CNA 9/09/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi noi gương thánh Phêrô Damiano đặt Chúa Giêsu vào trọng tâm của cuộc sống.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 9 tháng 9 năm 2009 tại đại thính đường Phaolô VI, Ðức thánh cha đã ôn lại gương sáng của vị tu sĩ ở thế kỷ 11 này và kêu gọi các tín hữu đừng để mình bị thu hút bởi những sinh hoạt hằng ngày và những vấn đề của cuộc sống mà quên rằng "Chúa Giêsu cần phải là trọng tâm của đời sống".

Thánh Phêrô Damiano sinh tại Ravenna, Ý, năm 1007. Vì cha mẹ mất sớm cho nên thánh nhân được các anh chị nuôi dạy. Nhờ hấp thụ văn hóa Hy lạp và Latinh cũng như thông thạo về luật pháp, ngay từ lúc còn là một thanh niên, thánh nhân đã chuyên dạy học và viết nhiều sách.

Nhưng năm 1034, cảm nhận được tiếng gọi trở thành một tu sĩ, thánh nhân đã xin gia nhập một dòng tu vừa mới được thánh lập tại Fonte Avellana.

Ðức thánh cha giải thích: Dòng này chuyên tôn kính Thánh Giá và trong tất cả những mầu nhiệm của Kitô giáo, thì Thánh Giá là mầu nhiệm thu hút thánh Phêrô Damiano nhứt.Gương của thánh nhân khuyến khích chúng ta luôn nhìn lên Thánh Giá như hành động yêu thương cao cả nhứt của Thiên Chúa đối với chúng ta.

Tại Fonte Avellana, thánh Phêrô Damiano "viết ra một Luật Dòng trong đó ngài đặt nặng tính cách nhiệm nhặt của đời sống viện tu. Theo thánh nhân, đời sống ẩn tu là đỉnh điểm của cuộc sống Kitô. Ðây là bậc sống cao cả nhứt, bởi vì một khi đã thoát khỏi mọi vướng bận của trần thế và của chính bản thân, người tu sĩ đón nhận bảo chứng của Thánh Thần và linh hồn mình được liên kết với Ðấng Phu Quân trên trời.

Nhưng theo Ðức thánh cha, cái nhìn của thánh Phêrô Damiano vẫn còn có giá trị đối với mọi người chúng ta, cho dẫu chúng ta không phải là tu sĩ. Ðức thánh cha nói: "Người tín hữu giáo dân cũng phải biết giữ thinh lặng nội tâm, lắng nghe tiếng Chúa cũng như ý thức rằng "học hỏi Lời Chúa trong kinh nguyện và suy gẫm là con đường dẫn đến sự sống".

Một khía cạnh khác trong giáo huấn của thánh Phêrô Damiano mà người tín hữu cần học hỏi là cái nhìn thần học sâu xa của ngài về Giáo hội. Theo thánh nhân, "Giáo hội là thông hiệp". Sự thông hiệp với Chúa Kitô tạo ra sự hiệp nhứt yêu thương giữa các tín hữu Kitô và đồng thời, những ai phục vụ người khác cũng đều tham dự vào Giáo hội phổ quát.

Nhưng cái nhìn lý tưởng ấy đã không được thể hiện trong thời đại của thánh nhân. Do đó, thánh nhân đã không ngần ngại tố cáo tình trạng "lũng đoạn" trong các dòng tu và nơi các giáo sĩ do việc thế quyền can thiệp vào việc bổ nhiệm trong Giáo hội.

Năm 1057, thánh Phêrô Damiano rời bỏ tu viện để đảm nhận chức vụ Hồng y tại Ostia. 10 năm sau, sau khi đã thực thi sứ mệnh được Giáo hội giao phó, thánh nhân mới trở về tu viện để tiếp tục phục vụ Giáo hội bằng đời sống cầu nguyện. Thánh nhân qua đời năm 1072, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tái lập hòa bình với Ðức Tổng Giám Mục Ravenna.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page