Giáo hội Công giáo bang Kerala, Ấn độ

đưa ra chính sách về bình đẳng phái tính

 

Giáo hội Công giáo bang Kerala, Ấn độ đưa ra chính sách về bình đẳng phái tính.

Kerala, Ấn độ [Cathnews 8/09/2009] - Ủy ban Phụ Nữ của Hội đồng Giám mục bang Kerala, Ấn độ, đưa ra chính sách về bình đẳng phái tính và thăng tiến qui chế của người phụ nữ.

Bà Beena Sebastian, thư ký điều hành của Ủy ban phụ nữ thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo bang Kerala khẳng định rằng người phụ nữ cần được trao phó trách nhiệm trong các tổ chức của Giáo hội.

Theo bà Sebastian, chính sách được Hội đồng Giám mục bang đưa ra cần được thi hành trong mọi tổ chức của Giáo hội kể cả các cơ sở giáo dục ở cấp đại học và cao đẳng.

Ðây là lần đầu tiên một chính sách như thế được một Giáo hội địa phương đề ra.

Chính sách này nhằm dẹp bỏ nạn bạo động trong gia đình và nơi làm việc, cho phép người phụ nữ được tham gia vào mọi hoạt động xã hội cũng như thay đổi não trạng và thăng tiếng công lý cho phụ nữ trong gia đình, xã hội và Giáo hội.

Các lãnh vực đầu tiên trong đó chính sách nói trên được áp dụng là giáo dục, các sinh hoạt Giáo hội, chính trị, y tế, tài chánh, khoa học, kỹ thuật và các cộng đồng sắc tộc.

Ngoài ra, chính sách cũng nhằm bảo đảm đồng lương công bằng cho các phụ nữ làm việc trong các cơ sở của Giáo hội.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page