Nữ tu bề trên tổng quyền

Dòng Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái

giảng tỉnh tâm cho Cor Unum

 

Nữ tu bề trên tổng quyền Dòng Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái giảng tỉnh tâm cho Cor Unum.

Roma [Zenit 8/09/2009] - Nguyên bề trên tổng quyền Dòng Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái do Mẹ Terexa Calcutta thành lập, giảng Tĩnh Tâm cho các thành viên của Hội đồng Tòa thánh Cor Unum.

450 thành viên của các tổ chức Bác Ái của Giáo hội tại Á Châu, trong đó có 5 vị hồng y và hơn 60 giám mục đến từ 29 quốc gia và 260 giáo phận tại Á Châu (trong số này có Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể của Tổng Giáo Phận Huế và 40 thành viên đến từ Việt Nam), hiện đang tham dự tuần Tĩnh Tâm do nữ tu Nirmala Joshi, nguyên bề trên tổng quyền của Dòng Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái hướng dẫn.

Cuộc tĩnh tâm được Hội đồng Tòa Thánh "Cor Unum" [Ðồng Tâm] tổ chức kéo dài từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9 năm 2009. Tuần tĩnh tâm với chủ đề "Các ngươi đã làm cho chính Ta" diễn ra tại Ðại học Công giáo Fu Jen ở Ðài Bắc, Ðài Loan.

Trong sứ điệp gởi các tham dự viên tuần Tĩnh Tâm, Ðức thánh cha đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn đối với tất cả những ai đang dấn thân phục vụ bác ái. Ðức thánh cha nói rằng đây là sinh hoạt nền tảng cho sự sống của Giáo hội và là một trách nhiệm của toàn thể cộng đồng Giáo hội.

Theo một thông cáo được Hội đồng Tòa thánh Cor Unum gởi đến hãng thông tấn Zenit, trong các bài chia sẻ của mình, nữ tu Nirmala đào sâu giáo huấn của Ðức thánh cha trong thông điệp xã hội "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate). Trong thông điệp này, Ðức thánh cha nói đến một trong những đức tính thiết yếu của những ai đang hoạt động trong các công cuộc bác ái của Giáo hội: "họ phải là những người trước tiên được đánh động bởi tình yêu của Chúa Kitô; họ phải là những người mà Chúa Kitô đã chinh phục trái tim bằng tình yêu của Ngài khi khơi dậy tình yêu đối với tha nhân".

Trong tuần tĩnh tâm, các tham dự viên đã cầu nguyện một cách đặc biệt cho các nạn nhân trận bão lụt Morakot tại miền Nam Ðài Loan khiến cho trên 4 trăm người bị thiệt mạng và gậy thiệt hại gần 2 tỷ mỹ kim.

Chúa Nhựt ngày 6 tháng 9 năm 2009, Ðức hồng y Paul Cordes, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum, đã viếng thăm thành phố Cao Hùng là nơi bị thiệt hại nặng nề nhứt.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page