Một triệu người Công giáo Pakistan

cầu nguyện cho những kẻ bách hại tôn giáo

được cải hóa

 

Một triệu người Công giáo Pakistan cầu nguyện cho những kẻ bách hại tôn giáo được cải hóa.

Mariamabad, Pakistan [Ucanews, Asianews, Cwn 8/09/2009] - Khoảng một triệu người Công giáo Pakistan đã tham gia cuộc hành hương Thánh Mẫu toàn quốc để cầu nguyện cho những kẻ bách hại đạo được cải hóa.

Cuộc hành hương Thánh Mẫu toàn quốc lần thứ 60 đã diễn ra tại một làng có đông tín hữu Kitô có tên là "Mariamabad", nghĩa là "đô thị của Ðức Maria" từ ngày 4 đến 6 tháng 9 năm 2009. Trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc này nằm trong Tổng giáo phận Lahore. Cuộc hành hương toàn quốc hằng năm thu hút cả những tín đồ Hồi giáo.

Trong lời chào mừng các tín hữu hành hương, cha Emmanuel Asi, thư ký điều hành của Ủy ban Kinh Thánh Pakistan, đặc biệt kêu gọi tưởng nhớ các các tín hữu Kitô bị bách hại và cầu nguyện cho người kẻ bách hại đạo được cải hóa. Vị linh mục này khẳng định: " Chúng ta là một thành phần trọn vẹn của đất nước và chúng ta muốn trở thành những khí cụ hòa bình".

Cũng nhân dịp này, cha Asi kêu gọi chính phủ hãy bãi bỏ luật chống phạm thượng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á châu Ucanews, cha Asi nói rằng cần phải thay đổi luật tranh cải này để ngăn chận việc bách hại người dân vô tội, mà một nửa là các tín hữu Kitô.

Theo luật chống phạm thượng, bất cứ ai xúc phạm đến Kinh Coran đều bị phạt tù, có khi chung thân và bất cứ ai xúc phạm đến tiên tri Mahomet đều đương nhiên bị kết án tử hình. Giáo hội đã không ngừng lên tiếng chỉ trích luật này, bởi vì nó bị lạm dụng vì lợi lộc cá nhân hay để giải quyết các cuộc xung đột cá nhân.

Trong một diễn tiến mới đây, 10 người Công giáo tại làng Gojra, bang Punjab, đã bị một nhóm người Hồi giáo quá khích sát hại. Các tín hữu Công giáo bị tố cáo là đã xé nát Kinh Coran.

Theo hãng thông tấn Asianews, một tổ chức Hồi giáo có trụ sở tại Gojra vẫn tiếp tục yêu cầu trừng phạt các tín hữu Kitô mà họ cho là đã vi phạm luật chống phạm thượng và là nguyên nhân gây ra cuộc bạo động. Ngoài ra,cách đây vài hôm, chính quyền địa phương cũng ra lệnh ngưng thi hành lệnh của chính quyền tỉnh phải đền bù cho các nạn nhân. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Gojra vẫn tiếp tục kêu gọi dân chúng xuống đường để yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho các thủ phạm của cuộc bạo động.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page