Các tín hữu Kitô Sudan

ăn chay để cầu nguyện cho hòa bình

 

Các tín hữu Kitô Sudan ăn chay để cầu nguyện cho hòa bình.

Sudan [ICN 5/09/2009] - Các tín hữu Kitô Sudan ăn chay để cầu nguyện cho Hòa bình.

Các tín hữu Kitô tại bang Equatoria là nơi đang diễn ra các cuộc bạo động, đã ăn chay trong 3 ngày liền để cầu nguyện cho hòa bình trong vùng.

Equatoria, nằm ở miền Tây Sudan là nơi đang diễn ra các cuộc bạo động man rợ do các phiến quân của Phong Trào có tên là "Quân Ðội kháng chiến của Chúa" chủ xướng. Các phiến quân đã reo rắc kinh hoàng bằng các cuộc sát hại, bắt cóc,cướp bóc và phá hoại tài sản. Các cuộc bạo động đã khiến cho hằng trăm ngàn người thuộc Miền Nam Sudan, Công Hòa dân chủ Congo và cộng hòa Trung Phi phải đi lánh nạn.

Khao khát hòa bình và hoàn toàn thất vọng về khả năng của chính phủ, các Giáo hội Kitô tại bang Equatoria đã tổ chức ăn chay và cầu nguyện bắt đầu từ hôm Chúa Nhựt 30 tháng 8 năm 2009. Chiến dịch đã kết thúc bằng một cuộc tuần hành vì hòa bình tại thành phố Yambio, thủ phủ của bang.

Phát biểu trên đài phát thanh Công giáo Sudan, Ðức cha Edward Hilboro Kussula, Giám mục Yambio, nói rằng chiến dịch đã thành công mỹ mãn. Ngài cho rằng để nói về hòa bình thì con người cần phải có sự bình an trong tâm hồn trước đã. Theo ngài, chiến dịch ăn chay và cầu nguyện là dịp để canh tân và thay đổi thái độ hướng về một nền văn hóa hòa bình.

Hằng ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành kéo dài 20 cây số do các nhà lãnh đạo Kitô cầm đầu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page