Ðối thoại giữa các tín hữu Kitô

và Hồi giáo tại Mindanao Phi Luật Tân

 

Ðối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Mindanao, Phi Luật Tân.

Illigan, Phi Luật Tân [Asianews 5/09/2009] - Giáo hội Công giáo tại miền Nam Phi Luật Tân xử dụng sân khấu và ca vũ để quảng bá sứ điệp hòa bình và huynh đệ.

Trong 25 năm qua, Cha Rudolf Galenzoga, Giám đốc văn phòng đối thoại liên tôn của giáo phận Illigan, thuộc đảo Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân, đã xử dụng nhóm ca vũ của ngài để giáo dục giới trẻ thuộc các tôn giáo và văn hóa khác nhau.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asianews (Tin Á Châu), cha Galenzoga cho biết ngài đang cố gắng giúp các tín hữu Kitô và người Hồi giáo xích lại gần nhau để thăng tiến sự hài hòa giữa các tôn giáo.

Là một người thuộc sắc dân thiểu số Tumod, cha Galenzoga chịu chức linh mục năm 1959. Sau đó, ngài được cử đi London để chuyên học về sân khấu. Năm 1974, cha cho thành lập một đoàn kịch gồm 35 thành viên, đa số là sinh viên. Cha muốn biến họ thành những nhà truyền giáo giúp các tín hữu Kitô, Hồi giáo và các dân tộc thiểu số hiểu biết nhau nhiều hơn.

Vở ca múa đầu tiên của đoàn có tựa đề "Maranatha" nhằm tố cáo nạn tham nhũng leo thang trong xã hội và cho thấy chỉ có tình yêu mới có thể giúp cho tín đồ các tôn giáo sống chung hài hòa với nhau. Kinh nghiệm đầu tiên này đã thúc đẩy cha Galenzoga đào sâu các khía cạnh của văn hóa Hồi giáo tại Học viện Tòa Thánh về Hồi giáo học ở Roma. Trở về nước, ngài được bổ nhiệm làm tuyên úy sinh viên tại đại học Mindanao là nơi có nhiều sinh viên Hồi giáo đang theo học. Tại đây, cha đã xử dụng sân khấu như một diễn đàn để khuyến khích các sinh viên đối thoại và tìm hiểu nhau.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page