Tình hình của

Giáo hội Công giáo tại Nigeria

 

Tình hình của Giáo hội Công giáo tại Nigeria.

Nigeria [Zenit 4/09/2009] - Mặc dù gặp nhiều khó khăn do các nhóm Hồi giáo quá khích tạo ra, Giáo hội Công giáo tại Nigeria vẫn lớn mạnh.

Nhân dịp viếng thăm trụ sở của Tổ Chức Trợ Giúp các Giáo hội đau khổ tại Konigtein, Ðức, Ðức cha Timothy Carroll, đại diện Tông tòa tại Kontagora cho biết: các nhóm Hồi giáo cực đoan tìm cách cản trở việc xây cất những ngôi nhà thờ mới.

Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ hứa sẽ tặng cho giáo phận Kontagora khoảng 135 ngàn âu kim trong vòng ba năm để đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết của dân chúng như đào giếng, trợ giúp y tế và xây dựng trường học.

Tại bang Niger, tình hình rất căng thẳng. Mặc dù tại đây, số các tín hữu Kitô và Hồi giáo ngang ngữa nhau, nhưng các nhóm Hồi giáo quá khích vẫn chống lại Giáo hội Công giáo và tìm cách áp đặt Luật Sharia của Hồi giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page