Phát Diệm hân hoan chào đón

Ðức Tân Giám mục Giuse Nguyễn Năng

 

 

Phát Diệm hân hoan chào đón Ðức Tân Giám mục Giuse Nguyễn Năng.


Ðức Cha dâng hương tại nhà truyền thống giáo phận.


Phát Diệm, Việt Nam (26/08/2009) - Ngày 24/08/2009 Giáo Phận Phát Diệm hân hoan chào đón Ðức Tân Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã được Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Tân Giám mục giáo phận chính tòa Phát Diệm.

Trên trục đường từ Ninh Bình về Tòa Giám Mục, Ðức Cha đã ghé thăm một số Giáo xứ.

- Tại Giáo xứ Ninh Bình: một giáo xứ nằm giữa trung tâm Thành phố Ninh Bình, trước đây còn được gọi là "nhà thờ đổ" vì hậu quả của chiến tranh để lại, chỉ còn trơ trọi một ngọn tháp và bên cạnh là một ao bèo... Năm 2002 được khởi công xây dựng và đến tháng 04 năm 2006 khánh thành. Hiện nay, Cha Giuse Trần Ngọc Văn đang coi sóc.

- Tại Giáo xứ Phúc Nhạc: Phúc Nhạc được giáo phận đặt làm trung tâm tử đạo năm 1996. Năm 2005 nâng cấp thành đền thánh tử đạo. Nơi đây là quê hương của nhiều vị thánh tử đạo, trong đó có Thánh Anê Lê Thị Thành, vị thánh nữ duy nhất của Giáo Hội Việt Nam đã được Ðức Gioan Phaolô II suy tôn Bà lên bậc Hiển Thánh ngày 19-6-1988. Ðây cũng là quê hương của Ðức Tân Giám mục.

- Tại Tòa Giám Mục Phát Diệm: Các Linh mục, Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, và Cộng đoàn giáo dân xếp hàng từ ngoài đường lộ vào trong nhà thờ với cờ hoa kèn trống và những tràng pháo tay giòn giã chào đón Ðức Tân Giám mục.

Trước cửa Phương Ðình nhà thờ chính tòa, Ðức Tân Giám mục đã cúi xuống hôn đất! Sau đó tiến vào nhà thờ với giây phút cầu nguyện đầy cảm động.

 

(nguồn: www.svphatdiem.com)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page