Giáo hội không thể thinh lặng

trước những đe dọa đối với sự sống con người

 

Giáo hội không thể thinh lặng trước những đe dọa đối với sự sống con người.

Mehico [CNA 1/09/2009] - Ðức hồng y Tổng giám mục thành phố Mehico kêu gọi người dân Mehico hãy bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Ngài khẳng định rằng Giáo hội không thể thinh lặng trước những đe dọa đối với sự sống con người.

Trong bài giảng hôm Chúa Nhựt 30 tháng 8 năm 2009, Ðức hồng y Norberto Rivera Carrera nói rằng "người Công giáo cần phải tỏ ra nhứt quán trong chốn riêng tư cũng như nơi công cộng. Họ không thể không đi ngược lại với đức tin của mình nếu ủng hộ các dự án "chết chóc".

Ðức hồng y Tổng giám mục thành phố Mehico nhắc lại rằng người Công giáo cần phải tranh đấu để bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.

Ðức hồng y Carrera đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi các bang Sinaloa và Queretaro đang chuẩn bị nối gót 14 bang khác tại Mehico để sửa đổi hiến pháp và chống lại việc hợp pháp hóa hành động phá thai.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page