Giáo hội tại Brasil

trước việc tháo gỡ các biểu tượng tôn giáo

khỏi các nơi công cộng

 

Giáo hội tại Brasil trước việc tháo gỡ các biểu tượng tôn giáo khỏi các nơi công cộng.

Sao Paolo,Brasil [Zenit 1/09/2009] - Giáo hội Công giáo tại Brasil quan ngại trước đề nghị của chính phủ về việc tháo gỡ các biểu tượng tôn giáo khỏi những nơi công cộng.

Ðược biết hôm 30 tháng 7 năm 2009, chính phủ Brasil đã đề nghị tháo gỡ tất cả mọi biểu tượng tôn giáo khỏi những cơ quan của chính phủ Liên bang. Lý do được chính phủ đưa ra là: Brasil là một quốc gia "thế tục" và sự hiện diện của những biểu tượng tôn giáo là trái với Hiến Pháp.

Trong một bài viết đăng trên tuần báo của Giáo phận, Ðức hồng y Odilo Scherer, Tổng giám mục Sao Paolo đánh giá cao tính thế tục của nhà nước Brasil. Tuy nhiên ngài cho rằng tính thế tục này được nại đến một cách sai lầm. Theo ngài, nhà nước không được dựa vào tính thế tục để cho phép "đàn áp những tư tưởng hay những biểu dương tôn giáo".

Ðức hồng y Tổng giám mục Sao Paolo khẳng định rằng Hiến Pháp Brasil không hề ngăn cấm sự hiện diện của các biểu tượng tôn giáo trong các nơi công cộng.

Ðức hồng y Scherer giải thích: "Chúng ta nói đến tính thế tục của Nhà nước: đây là một sự tách biệt rõ ràng giữa Nhà Nước và Giáo hội, trái với thời trước khi Nền Cộng Hòa được thiết lập; lúc đó, Công giáo vẫn còn là quốc giáo".

Nhưng theo Ðức hồng y, "mặc dù hiện nay Brasil không có quốc giáo, nhưng vẫn tôn trọng mọi tôn giáo và cho người công dân được quyền tự do chọn lựa. Brasil cũng tôn trọng tự do có hay không có tôn giáo. Giáo hội Công giáo chấp nhận điều này một cách dễ dàng".

Hơn nữa, theo nhận định của Ðức hồng y Tổng giám mục Sao Paolo, tính thế tục của Nhà nước thường được nại đến một cách sai lầm để đè bẹp tư tưởng hay những biểu dương tôn giáo.

Ðức hồng y Scherer khẳng định rằng "sự hiện diện của các biểu tượng tôn giáo trong những nơi công cộng là một phần của lịch sử và văn hóa dân tộc và những biểu hiện tự do của nó. Cho tới nay, sự hiện diện này chưa bao giờ bị xem như một dấu hiệu thiếu tôn trọng hay vi phạm tự do tôn giáo. Trái lại, việc buộc phải tháo gỡ các biểu tượng tôn giáo khỏi các nơi công cộng chắc chắn sẽ khiến cho mọi người dân Brasil, chứ không riêng người Công giáo, cảm thấy không được tôn trọng".

Theo Ðức hồng y Tổng giám mục Sao Paolo, kinh nghiệm cho thấy rằng trong hơn 10 năm nền cộng hòa được thiết lập, sự hiện diện của các biểu tượng tôn giáo tại những nơi công cộng không hề có nghĩa là Brasil có một quốc giáo.

Ngài nêu lên câu hỏi: Liệu Brasil có tốt đẹp hơn không nếu các biểu tượng tôn giáo bị dẹp bỏ?

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page