Các nhà lãnh đạo Tin Lành

chào mừng thông điệp Bác ái trong sự thật

 

Các nhà lãnh đạo Tin Lành chào mừng thông điệp "Bác ái trong sự thật".

Roma [Zenit 1/9/2009] - Các nhà lãnh đạo Tin Lành chào mừng thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate).

Khoảng 50 nhà lãnh đạo Tin Lành, phần lớn từ Hoa kỳ, Canada và Anh Quốc đã ký tên vào một tuyên ngôn bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho thông điệp xã hội đầu tiên của Ðức Benedicto XVI.

Ðược báo Người Quan Sát Roma trích dẫn trong số ra ngày 1 tháng 9 năm 2009, các vị đại diện Tin Lành nói trên nhấn mạnh rằng "các biến cố thế giới gần đây cho thấy tầm quan trọng của một suy tư sâu sắc của Kitô giáo về thiên nhiên và mục đích của đời sống kinh tế trong các xã hội Tây Phương cũng như tại những vùng khác trên thế giới". Do đó, các nhà lãnh đạo Tin lành viết: "Với tư cách là các tín hữu Tin lành, chúng tôi hoan nghênh việc cho công bố thông điệp "Bác Ái trong sự thật".

Là những nhà kinh tế, toán học, chính trị học hay xã hội học, những người ký tên vào tuyên ngôn kêu gọi "anh chị em đồng đạo tại Bắc Bán Cầu hãy đọc, so sánh và đáp trả lại với thông điệp "Bác ái trong sự thật" và lời kêu gọi của thông điệp là hãy thực thi bác ái và sự thật trong đời sống công dân, kinh doanh, lao động và nhứt là tín hữu Kitô".

Trong tuyên ngôn, giới lãnh đạo Tin lành khẳng định như sau: "Với thông điệp "Bác ái trong sự thật", chúng tôi cam kết để không trở thành nạn nhân của xu thế toàn cầu hóa mà phải là tác nhân hoạt động cho tình liên đới toàn cầu, cho công bình trong kinh tế và cho công ích: đây là những qui luật vượt qua và biến đổi những lý lẽ của lợi nhuận kinh tế và tiến bộ kỹ thuật".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page