Người Công giáo Indonesia

và tháng chay tịnh của người Hồi giáo

 

Người Công giáo Indonesia và tháng chay tịnh của người Hồi giáo.

Lembang, Indonesia [Ucanews 26/08/2009] - Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Miền Tây Java, Indonesia, kêu gọi người Công giáo hãy tỏ tình liên đới với người Hồi giáo trong suốt tháng chay tịnh Ramadan của họ.

Ðức cha Johannes Maria Trilaksyanta Pujasumarta, Giám mục Bandung, khuyên giáo dân nên tìm một chỗ thích hợp để trương lên những biểu ngữ chào mừng tháng Ramadan của người Hồi giáo.

Ðược biết Bandung là thủ phủ của tỉnh Tây Java vốn có đa số dân theo Hồi giáo.

Lên tiếng trong thánh lễ cử hành trong cuộc gặp gỡ của các đại diện từ các ủy ban đại kết và liên tôn hôm 23 tháng 8 năm 2009, Ðức cha Pujasumarta, vốn cũng là thành viên của Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, khuyến khích người Công giáo nên gởi lời chúc mừng đến người Hồi giáo.

Tưởng cũng nên nhắc lại Tháng Chay Tịnh Ramadan của người Hồi giáo đã bắt đầu hôm 22 tháng 8. Trong suốt một tháng, từ rạng đông cho đến lúc mặt trời lặn, các tín hữu Hồi giáo nhịn ăn uống, ngay cả nhịn uống nước.

Ðức giám mục Bandung hy vọng rằng trong tháng chay tịnh này, anh chị em Hồi giáo sẽ chỉ khao khát một mình Thiên Chúa và quyết tâm xây dựng tình huynh đệ thật sự với mọi tôn giáo khác.

Giáo phận Bandung bao gồm phần lớn tỉnh Tây Java với tổng số dân là 25 triệu 7 trăm ngàn người, trong số này có đến 96 phẩy 5 phần trăm là tín đồ Hồi giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page