Kỷ niệm 100 năm

ngày sinh của Mẹ Teresa Calcutta

 

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Mẹ Teresa Calcutta.

Calcutta [CNS 26/08/2009] - Dòng Thừa Sai Bác Ái đã khai mạc một năm mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Mẹ Terexa Calcutta.

Trong một thánh lễ tại nhà nguyện của Dòng hôm thứ Tư 26 tháng 8 năm 2009, Ðức cha Henry D'Sousa, Tổng giám mục Calcutta cho biết: việc kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Mẹ Terexa bắt đầu từ ngày này.

Về phần mình, nữ tu Mary Prema, bề trên tổng quyền của Dòng, nói rằng các cuộc cử hành để mừng sinh nhựt thứ 100 của Mẹ Terexa sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 8 năm 2010.

Nữ tu bề trên tổng quyền Dòng Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái do Mẹ Terexa Calcutta thành lập giải thích rằng "món quà lớn nhứt mà các nữ tu có thể chuẩn bị để mừng ngày sinh thứ 100 của Mẹ chính là cố gắng trở thành máng thông chuyển tình yêu và sự bình an của Chúa đến cho người nghèo".

Tưởng cũng nên nhắc lại: Mẹ Terexa Calcutta tên thật là Agnes Gonxha Bojaxhiu sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 trong một gia đình Albani tại Skopje, ngày nay thuộc Macedonia. Năm 1929, Mẹ được Dòng Ðức Mẹ Loreto gởi đến dạy học tại Ấn Ðộ. Tại đây, năm 1950 Mẹ đã xin ra khỏi Dòng Ðức Mẹ Loreto để thành lập Dòng Nữ Tử Thừa Sai bác ái chuyên phục vụ người nghèo.

Mẹ đã qua đời năm 1997 và năm 2003, được đức Gioan Phaolô II tôn phong chân phước.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page