Hội luận về tự do tôn giáo tại Mehico

 

Hội luận về tự do tôn giáo tại Mehico.

Mehico [CNA 25/08/2009] - Một cuộc hội thảo quốc tế về tự do tôn giáo sẽ được tổ chức tại thành phố Mehico.

Các chuyên gia về tự do tôn giáo tại Mehico, Hoa kỳ và Canada sẽ gặp nhau tại thành phố Mehico vào tháng 9 năm 2009 để đẩy mạnh những nỗ lực quốc tế của họ.

Với chủ đề "Những tiếng nói: quốc gia thế tục và tự do tôn giáo", cuộc hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2009. Các nhà chuyên môn về tự do tôn giáo sẽ phân tách quyền tự do tôn giáo như đã được định nghĩa trong công pháp quốc tế và thảo luận một cách đặc biệt về việc quyền này được áp dụng tại Mehico và các nước khác tại Châu Mỹ.

Theo một bản thông cáo báo chí được ban tổ chức cho công bố, mục đích của cuộc hội thảo là để cổ võ những tiếng nói đòi hỏi tự do tôn giáo, nhứt là tại Mehico và khuyến khích sự hợp tác giữa các học giả và các nhà lãnh đạo văn hóa và dư luận quần chúng.

Ông Patrich Kelly, phó chủ tịch về chính sách công cộng và phát ngôn viên của Hội Hiệp Sĩ Columbus Hoa Kỳ nói rằng cuộc hội thảo sẽ tạo ra được một mạng lưới mới gồm các chuyên gia về tự do tôn giáo tại Mỹ Châu.

Về phần mình, ông Kevin Hasson, sáng lập viên và chủ tịch của "Quỹ Becket về Tự Do Tôn Giáo" khẳng định rằng tự do tôn giáo là "đá tảng của một nền dân chủ lành mạnh".

Ngoài ông Carl Anderson, hiệp sĩ tối cao của Hội Hiệp Sĩ Columbus, bà Mary Ann Glendon, giáo sư Havard và cựu đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa Thánh, cũng sẽ đọc tham luận tại cuộc hội thảo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page