Các chuyên gia tại Nicaragua

lên án viên thuốc phá thai

 

Các chuyên gia tại Nicaragua lên án viên thuốc phá thai.

Managua, Nicaragua [CNA 25/08/2009] - Các chuyên gia tại Nicaragua lên án việc xử dụng viên thuốc có tác dụng phá thai.

Viên thuốc nói trên thường được gọi là "viên thuốc uống vào buổi sáng hôm sau".

Tại một cuộc hội thảo về các phương thế ngừa thai do Hội Bênh Vực Sự Sống Nicaragua tổ chức, nhiều chuyên gia tranh đấu bảo vệ sự sống đã cho thấy tác dụng phá thai của viên thuốc này.

Bác sĩ Rafael Cabrera, chủ tịch của Hội bênh vực Sự Sống Nicaragua nói rằng khoa học đã chứng minh được một trong những tác động hay hậu quả của viên thuốc này là ngăn cản không cho phôi thai vừa được hình thành có thể lớn lên trong dạ mẹ.

Theo bác sĩ Cabrera, nếu được uống một ngày trước hay sáu ngày sau khi trứng rụng, thì có đến 80 phần trăm chắc chắn là viên thuốc này sẽ gây ra phá thai.

Về phương diện pháp lý, luật sư Adolfo Miranda Saenz giải thích rằng khả năng viên thuốc có thể sát hại một thai nhi vừa được tượng hình trong lòng mẹ có thể bị xem như một hành động phá thai và điều này vẫn bị xem là một tội ác tại Nicaragua.

Ông nói: cho dẫu bảo rằng giết một trứng được thụ thai nhưng chưa được cấy vào tử cung không phải là một hành động phá thai, thì ít nhứt người ta cũng gây thương tích cho thai nhi và như vậy là một tội ác.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page