Các tín hữu Kitô Ấn độ tưởng niệm

các nạn nhân bị sát hại tại bang Orissa

 

Các tín hữu Kitô Ấn độ tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại tại bang Orissa.

New Delhi [Ucanews 25/08/2009] - Các tín hữu Kitô Ấn độ đã tổ chức các buổi cầu nguyện để đánh dấu một năm cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa khiến cho gần 100 người bị thiệt mạng và trên 50 ngàn người phải đi lánh nạn.

Ðức cha Vincent Concessao, Tổng giám mục Delhi, ghi nhận rằng tình trạng căng thẳng vẫn còn kéo dài tại Orissa. Trong buổi lễ tưởng niệm biến cố, Ðức cha Concessao kêu gọi chính quyền tại bang Orissa và chính phủ Liên bang hãy có những biện pháp hầu tái lập hòa bình.

Khoảng 200 người đã tham dự buổi lễ tưởng niệm hôm Chúa Nhựt 23 tháng 8 năm 2009, do Diễn Ðàn đại kết Kitô toàn quốc tổ chức.

Ðức cha Concessao, vốn là chủ tịch của Diễn Ðàn nói trên, yêu cầu chính quyền bang Orissa hãy thực thi công lý, phục hồi những người không thể trở về quê quán của mình vì sợ bị tấn công. Ngài cũng kêu gọi bắt giữ và đưa ra xét xử những kể tấn công mà ngài cho rằng hiện đang được tự do vì được pháp luật che chở.

Trong buổi lễ, các tham dự viên cũng yêu cầu chính quyền cho điều tra về các vụ cưỡng bách các tín hữu Kitô cải đạo sang Ấn giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page