Giáo hội tại Ái nhĩ lan kêu gọi dân chúng

chống lại hôn nhân đồng tính

 

Giáo hội tại Ái nhĩ lan kêu gọi dân chúng chống lại hôn nhân đồng tính.

Armagh, Ái nhĩ lan [CNA 25/08/2009] - Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan kêu gọi dân chúng chống lại hôn nhân đồng tính.

Trong bài giảng Thánh lễ hôm Chúa nhựt 23 tháng 8 năm 2009 tại nhà thờ chính tòa thánh Gioan tại Limerick, Ðức hồng y Sean Brady, Tổng giám mục Armagh kiêm giáo chủ Giáo hội Ái Nhĩ Lan lên án việc chính phủ muốn nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Ngài khẳng định rằng luật tự nhiên là nền tảng của sự phát triển toàn diện của con người và luật pháp quốc gia không được phép vi phạm luật tự nhiên.

Trích dẫn thông điệp "bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate) của Ðức thánh cha Beneđitô XVI, Ðức hồng y giáo chủ Giáo hội Ái Nhĩ Lan kêu gọi phải tôn trọng và xử dụng thiên nhiên một cách khôn ngoan.

Theo Ðức hồng y, cuốn sách "thiên nhiên" không chỉ nói đến môi sinh, mà còn bao gồm cả sự sống, tính dục, hôn nhân, gia đình, các quan hệ xã hội hay nói tắt một lời, sự phát triển toàn diện của con người. Nghĩa vụ đối với môi sinh cũng gắn liền với nghĩa vụ đối với con người, trong chính bản thân cũng như trong quan hệ với người khác.

Trích thông điệp "Bác ái trong sự thật", Ðức hồng y Brady khẳng định: "thật là sai lầm khi đề cao một số nghĩa vụ và chối bỏ một số nghĩa vụ khác".

Chính vì thế mà ngài kêu gọi giáo dân hãy chống lại dự luật hiện đang được thảo luận trong quốc hội Ái Nhĩ Lan nhằm hợp pháp hóa hôn nhân của những người đồng tính.

Ngài cũng cảnh báo rằng những ai khước từ cử hành hôn phối của những người đồng tính rất có thể sẽ bị trừng phạt. Ngài xem đây như một xúc phạm trầm trọng đối với tự do tôn giáo và lương tâm.

Ngài nói thêm rằng nếu dự luật được thông qua thì các tổ chức tôn giáo có thể bị kiện ra tòa chỉ vì "cương quyết bảo vệ chân lý theo đó hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page