Các giáo xứ không nên là ốc đảo

 

Các giáo xứ không nên là ốc đảo.

Lima, Peru [CNA 24/08/2009] - Một chuyên gia của Tòa thánh kêu gọi các giáo xứ không nên co cụm thành ốc đảo.

Nhân một chuyến viếng thăm Peru mới đây, cha Nikolaus Schoch, nhân viên của Tòa Ân Giải Tối Cao nói rằng các giáo xứ không nên sinh hoạt như những ốc đảo, mà phải là thành phần của giáo phận và tham gia vào các phong trào Giáo hội.

Theo cha Schoch, nhiều linh mục ngày nay phải làm quá nhiều công việc mục vụ. Ðứng trước các thách đố của xã hội và văn hóa đương đại, họ cảm thấy phải đặt lại vấn đề về cuộc sống và những ưu tiên mục vụ, nhưng đồng thời vẫn cảm thấy có nhu cầu phải được tiếp tục huấn luyện.

Cha Schoch khẳng định rằng các giáo xứ và ngay cả các giáo phận, mặc dù được tự trị, vẫn không nên co cụm thành những ốc đảo. Theo cha, các giáo xứ là những chi thể sống động của Thân Thể Chúa Kitô là Giáo hội. Mà Giáo hội thì luôn đón tiếp và phục vụ những thành phần của cộng đồng địa phương cũng như những ai vì một lý do nào đó, không thường xuyên đến với Giáo hội.

Các vị mục tử cũng không nên thi hành tác vụ một cách riêng rẽ, mà liên kết với các linh mục khác và dưới sự hướng dẫn của các vị lạnh đạo Giáo hội.

Cha Schoch kêu gọi các linh mục nên tạo sự cảm thông với nhau và làm việc chung với nhau, nhứt là giữa linh mục già và linh mục trẻ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page