Sứ điệp của Ðức thánh cha

gởi cho các tham dự viên Tuần Lễ phụng vụ Ý

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha gởi cho các tham dự viên Tuần Lễ phụng vụ Ý.

Roma [Zenit 25/08/2009] - Trong sứ điệp gởi cho các tham dự viên "Tuần Lễ Phụng Vụ toàn quốc Ý" lần thứ 60, Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi canh tân việc cử hành Lòng Nhân Từ và Tha Thứ của Chúa.

Sứ điệp mang chữ ký của Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã khai mạc tuần lễ làm việc với chủ đề "Cử hành lòng thương xót, hãy giao hòa với Chúa", do Trung Tâm Phụng Vụ của Hội đồng Giám mục Ý tổ chức.

Trong sứ điệp, Ðức thánh cha cầu mong cho Tuần lễ học hỏi này góp phần canh tân việc cử hành lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa.

Nhắc đến gương của thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng con người cần những bậc thầy thiêng liêng khôn ngoan và thánh thiện.

Theo Ðức thánh cha, một trong những ưu tiên mục vụ của thời đại chúng ta là đào luyện lương tâm ngay thẳng của người tín hữu, bởi vì một khi đã đánh mất ý thức tội lỗi, con người cũng cảm thấy bị đè nặng bởi mặc cảm tội lỗi mà họ muốn loại trừ bằng những phương thế giảm đau không hiệu quả.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page