Các thiếu nữ Cambodia

đảm nhận vai trò lãnh đạo

trong công tác phục vụ của Giáo hội

 

Các thiếu nữ Cambodia đảm nhận vai trò lãnh đạo trong công tác phục vụ của Giáo hội.

Phnom Penh [Ucanews 27/08/2009] - Các thiếu nữ Cambodia đảm nhận vai trò lãnh đạo trong công tác phục vụ của Giáo hội.

Cô Srey Ponhacka, 29 tuổi, giám đốc của Trung Tâm Nội Trú Paul Tep Im dành cho sinh viên học sinh tại Battambang nói rằng "phụ nữ cũng không kém đàn ông trong công tác quản lý".

Vào tháng tới, cô Srey sẽ bắt đầu chức vụ "giám đốc" của Trung Tâm Thánh Clara tại thủ đô Phnom Penh, dành cho các nữ sinh viên đại học trên toàn quốc.

Cô Srey xem công tác mình đang làm như một trả ơn cho Giáo hội.Xuất thân từ một gia đình nghèo, cô cho biết Giáo hội đã giúp đỡ cô học đại học.

Cambodia là một xã hội trong đó vai trò lãnh đạo chỉ dành cho nam giới. Cô Srey cho rằng đã đến lúc phụ nữ phải nhận ra giá trị của mình và đảm nhận những chức vụ điều hành cũng như trở thành một sức mạnh tinh thần trong xã hội. Cô khẳng định: "phụ nữ không phải là người phái yếu như đàn ông vẫn nói".

Cha John Evens Ashley, một linh mục Dòng Tên đang làm giám đốc của Trung Tâm Sinh Viên Công giáo tại Phnom Penh, cũng đồng ý với cô Srey rằng phụ nữ có thể điều hành công việc như đàn ông. Cha cho biết đã chọn một thiếu nữ để thay thế cha trong việc điều hành trung tâm.

Hiện nay, người đứng đầu Phòng văn hóa tại phủ doãn Tông tòa Battambang là một thiếu nữ 26 tuổi tên là Soun Bunnareth.

Nữ tu Ang Sangvat, giám đốc một cư xá dành cho thiếu nữ tại tỉnh Prey Veng cũng nhìn nhận rằng phụ nữ Cambodia ngày nay cũng có khả năng, thông minh, can đảm và độc lập như đàn ông.

Vị nữ tu Mến Thánh Giá này nói rằng chị ủng hộ việc để cho phụ nữ đứng đầu các dự án của Giáo hội.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page