Lên án việc nhà nước Việt Nam

ép các nhà bất đồng chính kiến

thú tội và xin khoan hồng

 

Lên án việc nhà nước Việt Nam ép các nhà bất đồng chính kiến thú tội và xin khoan hồng.

Huế, Việt nam [Asianews 24/08/2009] - Một linh mục thuộc giáo phận Huế lên án việc các đài truyền hình nhà nước trình chiếu những thước phim trong đó nhà nước cộng sản Việt nam cưỡng bách các nhà bất đồng chính kiến phải "thú nhận" tội lỗi và xin khoan hồng.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asianews , cha Phan văn Lợi, người hiện đang bị quản thúc tại Huế, nói rằng: mọi người đều biết công an và các cơ quan truyền thông nhà nước lôi kéo dư luận quần chúng chống lại các nhà tranh đấu cho dân chủ. Công an và các cơ quan truyền thông đóng vai trò của tòa án và đây là một hành động bất hợp pháp.

Ðược biết trong chương trình tối 19 tháng 8 năm 2009, đài truyền hình nhà nước cộng sản Việt nam đã cho chiếu cảnh năm nhà tranh đấu cho dân chủ "cúi đầu nhận tội chống lại nhà nước Việt nam". Ngày hôm sau bản tin được lập lại trên 700 tờ báo công cụ của nhà nước. Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Ðảng cộng sản Việt nam kê khai danh sách của 5 nhà bất đồng chính kiến và kết luận "họ đã nhận tội và xin khoan hồng".

Cả năm nhà bất đồng chính kiến bị bắt trong những tháng gần đây vì tội gọi là "đe dọa an ninh quốc gia". Trong thực tế, theo Asianews, họ chỉ phát tán lên mạng các bài viết kêu gọi dân chủ. Tất cả đều có dính líu đến Nhóm 8406, tức phong trào qui tụ khoảng 2 ngàn thành viên đấu tranh cho tự do ngôn luận và đa đảng tại Việt nam.

Các nhà bất đồng chính kiến trên đây đều được dân chúng ca ngợi về sự dũng cảm của họ. Do đó, nhiều người ngạc nhiên về những lời thú tội công khai của họ. Nhưng cha Lợi nhận định: "chúng ta không thể kết án họ là những người hèn nhát chỉ vì đã thấy họ xuất hiện trên màn ảnh truyền hình. Những lời thú tội này đều luôn luôn được đưa ra dưới áp lực và tra tấn".

Tổ chức Theo dõi nhân quyền đã yêu cầu chính phủ Việt nam trả tự do cho các nhà tranh đấu cho dân chủ trong những tháng vừa qua và bảo đảm tự do ngôn luận.

Theo tổ chức này, chính cha Lợi cũng có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page