Các Sinh viên Công giáo Nam Á

cương quyết chống lại dịch bệnh Sida

 

Các Sinh viên Công giáo Nam Á cương quyết chống lại dịch bệnh Sida.

Sri Racha, Thái Lan [Ucanews 24/08/2009] - Các lãnh đạo Học sinh Công giáo Nam Á Châu cương quyết chống lại dịch bệnh Sida bằng phương cách riêng của họ.

Khoảng 45 đại diện học sinh Nam Á đã họp nhau tại Sri Racha, một thành phố nằm ở duyên hải đông nam Bangkok, Thái Lan. Ðây là đại hội học sinh trung học Công giáo Nam Á lần thứ 7.

Trong cuộc gặp gỡ, các đại diện Học sinh Công giáo đã cương quyết đề ra những cách sống tôn trọng sự sống và tiết dục trước khi lập gia đình cũng như tránh xử dụng ma túy.

Với sự hổ trợ của các tổ chức Caritas, các đại diện học sinh công giáo Nam Á cũng đồng ý sẽ tạo áp lực đối với các bộ y tế tại các nước họ để tạo điều kiện cho nhiều người được thử nghiệm HIV và chữa trị. Ngoài ra, các đại diện học sinh Công giáo cũng tranh đấu chống lại thành kiến và phân biệt đối xử với những người bị nhiễm HIV hay đang mắc bệnh Sida.

Ðại diện học sinh Công giáo đến từ các nước Trung Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Phi Luật Tân, Thái Lan và Việt nam đã tham dự Hội nghị với chủ đề "các học sinh liên kết trong đức tin để chống lại bệnh Sida" diễn ra từ ngày 10 đến 17 tháng 8 năm 2009.

Phần lớn các tham dự viên đều là học sinh trung học đệ nhị cấp.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page