Các Ðức giám mục Phi Luật Tân cảnh cáo

các nhà lãnh đạo tôn giáo

ra tranh cử sẽ gây chia rẽ

 

Các Ðức giám mục Phi Luật Tân cảnh cáo: các nhà lãnh đạo tôn giáo ra tranh cử sẽ gây chia rẽ.

Manila [CNS 24/08/2009] - Các Ðức giám mục Phi Luật Tân cảnh cáo: các nhà lãnh đạo tôn giáo ra làm chính trị sẽ gây chia rẽ.

Các vị chủ chăn Giáo hội tại Phi Luật Tân nói rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo nào ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2010 sẽ duy trì chế độ mà họ tìm cách thay đổi, bởi vì làm như thế họ sẽ chia số phiếu của phe đối lập.

Trong một bài phát biểu được hãng tin công giáo Á Châu Ucanews trích thuật, đức cha Antonio Tobias, Giám mục Giáo phận Novaliches, ngoại ô Manila, nói rằng "nếu các nhà lãnh đạo tôn giáo muốn ra tranh cử đọc lại lịch sử thời Trung Cổ, họ sẽ thấy rằng có những người rất giõi trong việc lãnh đạo Giáo hội, nhưng lại không thành công khi xen vào chính trị".

Ðức cha Tobias hiện đang là cố vấn tinh thần của "Phong Trào Kinh Tế Quốc Gia".

Ðức giám mục Novaliches đưa ra nhận xét trên đây sau khi nhà sáng lập và lãnh tụ của Phong Trào Thánh Linh "El Shaddai" là ông Mariano Mike loan báo ý định muốn ra tranh cử tổng thống.

Ngoài ra một lãnh tụ tôn giáo khác là ông Eduado Eddie Villanueva, người sáng lập Phong Trào "Chúa Giêsu là Chúa" cũng cho biết sẽ ra tranh cử tổng thống.

Hồi tháng 7 năm 2009, một linh mục Công giáo là cha Eddie Panilio, hiện đang là tỉnh trưởng tỉnh Pampanga, Bắc Phi Luật Tân, cũng đã loan báo sẽ xin được miễn chuẩn khỏi việc thi hành chức vụ linh mục để ra tranh cử tổng thống vào năm 2010i. Ý định của vị linh mục này đã bị nhiều giám mục Phi Luật Tân chống đối.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page