Quyền được đón tiếp và cứu trợ

 

Quyền được đón tiếp và cứu trợ.

Roma [Zenit 24/08/2009] - Tòa Thánh xem quyền được đón tiếp và cứu trợ như một nhân quyền.

Trong một bài phỏng vấn trên Ðài Phát Thanh Vatican, Ðức cha Antonio Maria Veglio, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn khẳng định về điều ngài gọi là "quyền con người được đón tiếp và cứu trợ".

Ðức cha Veglio khẳng định như trên tiếp theo thảm kịch xảy ra tại Kênh Ðào Sicile hôm 20 tháng 8 năm 2009, khiến cho trên 70 người Erythrea bị thiệt mạng, sau khi đã lênh đênh trên biển cả 20 ngày.

Theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn, các quốc gia có quyền kiểm soát bờ biển và giám định việc di dân. Tuy nhiên, cũng cần phải có những qui định để bảo đảm những đòi hỏi và quyền của những người bỏ nước ra đi.

Ðức cha Veglio ghi nhận rằng trong các xã hội tự hào là văn minh ngày nay đang phát sinh những tình cảm "khước từ" đối với người ngoại quốc, một phần vì thiếu hiểu biết về người khác, một phần vì sự ích kỷ khiến con người không muốn chia sẻ với người khác những gì mình có.

Theo đức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn, những thống kê mới đây cho thấy tính từ năm 1988 đến nay, con số những người tỵ nạn chết đuối trên biển cả hay là nạn nhân tại các biên giới ở Âu Châu đã lên đến trên 14 ngàn người.

Ðức cha Veglio nói rằng Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn rất đau buồn về thảm trạng này và tái khẳng định những lời của Ðức thánh cha trong thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate) như sau: "Mỗi một di dân là một con người và vì là con người cho nên có những quyền cơ bản bất khả xâm phạm cần phải được mọi người tôn trọng trong mọi hoàn cảnh".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page