Ấn độ bị Hoa kỳ xếp vào danh sách

những nước cần được quan tâm

một cách đặc biệt vì các vi phạm tự do tôn giáo

 

Phản ứng của các đức giám mục Ấn độ về việc nước này bị Hoa kỳ xếp vào danh sách những nước cần được quan tâm một cách đặc biệt vì các vi phạm tự do tôn giáo.

New Delhi [CNS 21/08/2009] - Hội đồng Giám mục Ấn độ nói rằng việc Ủy ban tự do tôn giáo thế giới của Hoa kỳ xếp Ấn độ vào danh sách những quốc gia cần được quan tâm một cách đặc biệt vì những vi phạm tự do tôn giáo là một lời mời gọi "thức tỉnh" cho nước này.

Cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ, nói rằng báo cáo của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Thế Giới của Hoa kỳ cho thấy cộng đồng thế giới ngày càng quan tâm về việc chính phủ Ấn Ðộ đã để cho tình trạng bất khoan nhượng tôn giáo gia tăng.

Bản báo cáo của Ủy ban tự do tôn giáo thế giới của Hoa kỳ được công bố hôm 12 tháng 8 năm 2009, khẳng định rằng trong những năm vừa qua, Ấn Ðộ đã không đáp ứng trước những cuộc tấn công nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số.

Kết quả điều tra của Ủy ban tự do tôn giáo thế giới của Hoa Kỳ được cho công bố vài ngày trước việc kỷ niệm đúng một năm ngày nổ ra các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa, miền đông Ấn Ðộ.

Ủy ban tự do tôn giáo thế giới của Hoa kỳ cũng nói rằng Ấn Ðộ đã không bảo vệ người Hồi giáo trong cuộc bạo động tại bang Gujarat, miền Tây Ấn độ hồi năm 2002.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page