Ðức thánh cha kêu gọi các tín hữu

hãy chấp nhận những đòi hỏi

trong giáo huấn của Chúa Giêsu

 

Ðức thánh cha kêu gọi các tín hữu hãy chấp nhận những đòi hỏi trong giáo huấn của Chúa Giêsu.

Castel Gandolfo [CNA 23/08/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi các tín hữu hãy chấp nhận những đòi hỏi trong giáo huấn của Chúa Giêsu.

Trong bài suy niệm trước khi đọc Kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo trưa Chúa Nhựt 23 tháng 8 năm 2009, Ðức thánh cha đã dựa vào bài Tin Mừng ngày Chúa Nhựt thứ 21 mùa thường niên để nói về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.

Ðức thánh cha giải thích: "Tác giả Phúc âm thứ tư ghi lại phản ứng của dân chúng và các môn đệ; họ sững sốt về những lời của Chúa Giêsu đến độ nhiều người, vốn đã theo Ngài cho đến lúc đó, đã thốt lên "Lời này chói tai quá, ai có thể nghe được?" Và từ lúc đó, nhiều môn đệ đã bỏ Thầy mình". Dù vậy,Chúa Giêsu đã không rút lại Lời Ngài. Ngài hỏi các môn đệ: "Phần anh em, anh em có muốn bỏ đi không?"

Ðức thánh cha nói: "Ðây là một câu hỏi đầy thách thức, không những được nói với những người thời Chúa Giêsu, mà còn được ngỏ với các tín hữu và con người của mọi thời đại. Ngay cả ngày nay, nhiều người cũng sững sốt về tính nghịch lý của niềm tin Kitô".

Theo Ðức thánh cha, "vì giáo huấn của Chúa Giêsu xem ra quá khó nghe, khó chấp nhận và khó thực hành cho nên nhiều người bỏ Chúa Giêsu. Cũng có những người muốn thích nghi giáo huấn ấy với thời đại bằng cách bóp méo ý nghĩa và giá trị của Lời Ngài".

"Phần anh em, anh em có muốn bỏ đi không?" Câu hỏi đầy thách thức này cũng vang dội trong tâm hồn chúng ta và chờ đợi nơi mỗi người chúng ta một câu trả lời. Thật ra, Chúa Giêsu không chờ đợi một sự "đi theo" hình thức. Trái lại, chúng ta phải đi vào suy nghĩ và ý muốn của Chúa Giêsu suốt cuộc đời chúng ta.

Kết thúc bài suy niệm trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Ðức thánh cha nói: "đức tin là một ân huệ Thiên Chúa ban cho con người và đồng thời cũng là một sự tin tưởng tự do và hoàn toàn của con người vào Thiên Chúa".

Sau Kinh Truyền Tin, Ðức thánh cha chào thăm các tham dự viên của Phong Trào Hiệp Thông và Hòa giải, đang gặp nhau tại "Hội Nghị Thân Hữu giữa các dân tộc" lần thứ 30 được tổ chức tại thành phố Rimini, Ý, với chủ đề "Sự hiểu biết luôn luôn là một biến cố". Giải thích về chủ đề này, Ðức thánh cha nhắc đến thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate) của ngài. Ðức thánh cha nói rằng trong mọi sự hiểu biết và mọi hành động yêu thương, tâm hồn con người cảm nghiệm được một cái gì đó "từ trên cao". Ðiều đó xem ra chẳng khác nào một món quà chúng ta đón nhận hay một đỉnh cao chúng ta cố vươn lên.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page