Tôn giáo trở lại trường học tại Nga

 

Tôn giáo trở lại trường học tại Nga.

Mascova [Asianews 20/08/2009] - Tôn giáo sẽ được giảng dạy trong các trường học tại Nga.

Hơn 90 năm dưới chế độ cộng sản, trong ba năm tới đây, tôn giáo sẽ trở thành một môn học chính thức trong các trường học tại Nga. Các học sinh tiểu học sẽ theo học môn "huấn luyện tinh thần và đạo đức" bằng cách chọn một trong các tôn giáo truyền thống là Chính thống, Hồi giáo, Do thái giáo hay Phật giáo. Các bài học sẽ xoay quanh ba đề mục chính như: nền tảng của văn hóa tôn giáo, nền tảng của một trong các tôn giáo truyền thống, nền tảng của đạo đức công cộng.

Việc hồi sinh môn tôn giáo trong các trường học tại Nga đang được chính phủ cổ võ. Chính tổng thống Dmitry Medvedev đã loan báo như trên trong cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo tôn giáo truyền thống hôm 24 tháng 7 năm 2009.

Theo ông Andrei Fursenko, bộ trưởng giáo dục và khoa học liên bang Nga, việc giáo dục tôn giáo trong các trường học tại Nga sẽ bắt đầu được thực hiện vào tháng 9 năm 2009 tại 18 vùng bao gồm 12 ngàn trường học, nghĩa là chiếm một phần năm các cơ sở giáo dục trên toàn liên bang. Các phí tổn đều do chính phủ liên bang tài trợ. Một cách cụ thể, ngân sách được chính phủ liên bang tài trợ sẽ được dùng để in ấn sách vỡ và trả lương cho 44 ngàn giáo viên về bộ môn tôn giáo.

Theo các quan sát viên, chương trình hồi sinh tôn giáo trong các trường học do chính phủ đề ra bị các tôn giáo thiểu số xem như một dự án nhằm biến Chính thống giáo thành yếu tố cột trụ của bản sắc dân tộc. Theo các cuộc thăm dò mới đây, 72 phần trăm người Nga tự nhận mình là chính thống, nhưng chỉ có 3 phần trăm đi lễ mỗi tuần.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page