Các nhà lãnh đạo của

phong trào bảo vệ sự sống tại Hoa kỳ

yêu cầu loại bỏ hành động phá thai

ra khỏi cuộc cải tổ y tế

 

Các nhà lãnh đạo của phong trào bảo vệ sự sống tại Hoa kỳ yêu cầu loại bỏ hành động phá thai ra khỏi cuộc cải tổ y tế.

Washington [CNS 19/08/2009] - Các nhà lãnh đạo của Phong Trào Bảo Vệ Sự Sống tại Hoa kỳ yêu cầu chính phủ loại bỏ hành động phá thai ra khỏi chương trình cải tổ y tế do tổng thống Barack Obama đề ra.

Mặc dù ủng hộ cuộc cải tổ y tế nói chung, đại diện của "Liên Hiệp Người Da Ðen Bảo vệ Sự Sống" và "Liên hiệp các bác sĩ sản khoa Hoa kỳ bênh vực Sự Sống" tuyên bố không chấp nhận toàn bộ cuộc cải tổ y tế hiện nay.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 18 tháng 8 năm 2009, đại diện của hai hiệp hội trên đây nói rằng họ phản đối sự kiện cuộc cải tổ y tế do tổng thống Obama đề ra không ngăn cấm việc tài trợ cho hành động trợ tử và phá thai.

Trong một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ báo chí ở thủ đô Washington, bà Alveda King, cháu ruột của cố mục sư Martin Luther King, nói rằng bà không thể ủng hộ một cuộc cải tổ y tế như thế. Bà đặt câu hỏi: "Liệu Hoa kỳ có còn tin rằng sự sống có phẩm giá bắt đầu từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên không? Ðây là câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời".

Các tổ chức bảo vệ sự sống, trong đó có Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, đã nói rằng bất cứ một cuộc cải tổ y tế nào cũng đều phải bao gồm việc chăm sóc cho mọi người từ lúc thu thai cho đến lúc chết tự nhiên, cũng như phải loại trừ việc tài trợ cho các cuộc phá thai, bảo đảm quyền tự do lương tâm cho các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page