Các Ðức giám mục Công giáo Hoa kỳ

kêu gọi chính phủ

bãi bỏ cấm vận kinh tế đối với Cuba

 

Các Ðức giám mục Công giáo Hoa kỳ kêu gọi chính phủ bãi bỏ cấm vận kinh tế đối với Cuba.

Havana, Cuba [CNS 19/08/2009] - Kính thưa quí vị, các bạn thân mến. Vào giữa lúc Giáo hội Công giáo tại Cuba mở chiến dịch quyên góp để trùng tu Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn quốc Cobre, thì một phái đoàn Giám mục Hoa kỳ đang viếng thăm quốc gia hải đảo này đã kêu gọi chính phủ của tổng thống Barack Obama hãy tháo gỡ cuộc cấm vận kinh tế đối với Cuba, được Hoa kỳ áp đặt kể từ năm 1962.

Hiện nay quốc gia hải đảo đang sống dưới chế độ cộng sản này phải đương đầu với nhiều vấn đề kinh tế. Cuộc cấm vận kinh tế do Hoa kỳ áp đặt từ mấy thập niên qua đã tạo ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, mà nạn nhân đầu tiên là người dân thường. Những trận bão trong năm vừa qua và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay lại thêm một gánh nặng nữa lên vai người dân Cuba. Ðã từng phải chịu đựng một chế độ cai trị hà khắc, nay điều kiện sống của người dân Cuba lại càng tồi tệ hơn. Tòa thánh đã không ngừng kêu gọi chính phủ cộng sản Cuba phải tôn trọng nhân quyền, nhưng đồng thời cũng mạnh mẽ chí trích Hoa Kỳ vì cuộc cấm vận kinh tế và Liên âu vì những trừng phạt kinh tế đối với Cuba.

Trong một cuộc họp báo tại thủ đô Havana hôm 18 tháng 8 năm 2009, Ðức cha Thomas Wenski, Giám mục Orlando, thành viên của Ủy ban Giám mục về chính sách đối ngoại của Hoa kỳ, đã nói với các ký giả rằng ngài tin là Giáo hội tại Cuba lẫn Hoa kỳ đều mong muốn đứng ra làm trung gian để cải thiện mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Sau cuộc gặp gỡ với phái bộ ngoại giao Hoa kỳ tại Cuba, Ðức cha Wenski nói rằng ngài tin là việc duyệt xét lại các chính sách của Hoa kỳ đối với Cuba dưới thời tổng thống Obama là một việc làm nghiêm chỉnh và đang đạt được những bước tiến bộ khả quan.

Từ lâu nay, Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ luôn ủng hộ việc cho người dân Mỹ được dễ dàng đi du lịch đến Cuba và chấm dứt cuộc cấm vận kinh tế vốn ngăn cấm mọi trao đổi thương mại giữa hai quốc gia.

Tổng thống Obama đã loan báo sẽ cho phép người Mỹ gốc Cuba được dễ dàng trở về quê hương thăm viếng thân nhân bà con, cũng như tháo gỡ những hạn chế về việc người Mỹ gốc Cuba gởi tiền về giúp đỡ thân nhân tại Cuba. Ngoài ra chính phủ Hoa kỳ cũng đã gở bỏ những rào cản để cải thiện các phương tiện giao thông viễn liên giữa hai quốc gia. Quốc hội cũng đang ráo riết nỗ lực chấm dứt những giới hạn về du lịch và cấm vận về thương mại.

Ðức cha Wenski cho biết: "Giáo hội tại Cuba cũng như Giáo hội tại Hoa kỳ đều mong muốn thấy những thay đổi như thế".

Ðức giám mục Orlando cũng nói rằng những nỗ lực như thế khiến cho cả hai quốc gia đều tin tưởng rằng sẽ có thêm nhiều thay đổi khác. Ðức cha Wenski nhấn mạnh rằng trong quá khứ hai bên đã từng bỏ lỡ những cơ hội thay đổi, thì nay đừng bao giờ đánh mất cơ hội nữa.

Phái đoàn Giám mục Hoa kỳ gồm có Ðức cha Wenski, Ðức hồng y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, Ðức cha Oscar Cantu, Giám mục phụ tá Giáo phận San Antonio bang Texas, đã bắt đầu chuyến viếng thăm Cuba từ ngày 17 tháng 8 năm 2009. Mục đích chính của chuyến viếng thăm là quan sát những tiến bộ tại Cuba sau 5 trận bão thổi vào đây hồi cuối mùa hè và mùa thu năm 2008 và duyệt xét lại các dự án cứu trợ do Giáo hội Công giáo Hoa kỳ tài trợ.

Cho tới nay, Giáo hội Công giáo Hoa kỳ đã trợ giúp cho Giáo hội tại Cuba một ngân khoản là 860 ngàn mỹ kim.

Ngoài các Ðức giám mục, phái đoàn Giáo hội Hoa kỳ viếng thăm Cuba còn có linh mục Andrew Small, Giám đốc văn phòng "Giáo hội châu Mỹ Latinh" thuộc Hội đồng Giám mục Hoa kỳ và cha Jonathan Gaspar, thư ký của Ðức hồng y O'Malley. Phái đoàn đã gặp gỡ với Ðức hồng y Jaime Ortega Alamino, Tổng giám mục thủ đô Havana. Ngoài ra, theo chương trình, phái đoàn Giám mục Hoa kỳ cũng sẽ hội kiến với ông Ricardo Alarcon, chủ tịch Quốc hội Cuba.

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Havana, Ðức hồng O' Malley nói với các ký giả rằng Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ có một quan hệ lịch sử rất chặt chẽ với Cuba. Ðức hồng y Tổng giám mục Boston nói rằng kể từ chuyến viếng thăm Cuba của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolo II hồi năm 1998, tình trạng của Giáo hội và các quan hệ của Giáo hội với nhà nước cộng sản Cuba đã cải thiện rất nhiều.

Ðức hồng y O' Malley nói: "Chúng tôi nhận thấy rằng ngày nay Giáo hội có nhiều không gian thông thoáng hơn và chúng tôi muốn thấy tình trạng này tiến triển mãi".

Về phần mình, Ðức cha Wenski cho biết ngài rất ngạc nhiên khi thấy sự tiến bộ tại một chủng viện vừa mới xây cất gần Havana. Nhân năm Linh mục, ngài mong muốn rằng chủng viện này sẽ là nơi các hạt giống ơn gọi được vun trồng. Theo Ðức giám mục Orlando, sự hiện diện của một chủng viện tại Cuba là dấu chỉ hy vọng của sứ mệnh mục vụ của Giáo hội.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page