Giám mục thuộc giai cấp cùng đinh đầu tiên

tại Ấn độ qua đời

 

Giám mục thuộc giai cấp cùng đinh đầu tiên tại Ấn độ qua đời.

Hyderabad, Ấn độ [Ucanews 19/08/2009] - Giáo hội và các nhà lãnh đạo chính trị Ấn độ thương tiếc vị Giám mục thuộc giai cấp cùng đinh đầu tiên.

Hôm 18 tháng 8 năm 2009, khoảng 20 ngàn người đã tham dự tang lễ của Ðức cha John Mulagada, Tổng giám mục Eluru qua đời tại Vijayawada, một thành phố thuộc bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn độ.

Ðức cố Tổng giám mục chào đời trong một gia đình thuộc giai cấp Dalit, tức cùng đinh trong xã hội Ấn độ. Ngài là vị Giám mục đầu tiên xuất thân từ giai cấp cùng đinh.

Ðức cha Marampudi Joji, Tổng giám mục Hyderabad, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục bang Andhra Pradesh, nói rằng "sự ra đi của Ðức cha Mulagada là một mất mát lớn cho người nghèo và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngoài tính tình dễ mến và sự gần gũi thân mật với mọi người, Ðức cha Mulagada cũng được mệnh danh là Giám mục của các đền thánh, vì ngài đã giúp xây cất nhiều đền thánh tôn kính Ðức Mẹ trong toàn bang. Ngài cũng đặc biệt gây ý thức về các vấn đề xã hội, đẩy mạnh việc xóa bỏ nạn mù chữ nơi giai cấp cùng đinh."

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page