Giáo hội Công giáo tại Cuba kêu gọi

đóng góp để tu sửa Ðền Thánh Ðức Mẹ Cobre

 

Giáo hội Công giáo tại Cuba kêu gọi đóng góp để tu sửa Ðền Thánh Ðức Mẹ Cobre.

Havana, Cuba [AFP 18/08/2009] - Giáo hội Công giáo tại Cuba kêu gọi đóng góp để tu sửa Ðền Thánh Ðức Mẹ Cobre.

Theo một thông cáo được cho phổ biến hôm thứ Ba 18 tháng 8 năm 2009, các Ðức giám mục Cuba đã phát động một cuộc quyên góp nhằm tu sửa Trung Tâm Thánh Mẫu toàn quốc Cobre. Ðây là lần đầu tiên kể từ sau hơn 50 năm sống dưới chế độ độc tài cộng sản, Giáo hội tại Cuba mới cho tổ chức một cuộc quyên góp như thế.

Ðược biết Giáo hội tại Cuba cho tu sửa Ðền Thánh Ðức Mẹ để chuẩn bị mừng 400 năm Ảnh Ðức Mẹ hiện ra tại Cobre, gần thành phố Santiago de Cuba, miền Ðông Cuba.

Trong sứ điệp được đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc và được phổ biến trên trang mạng của Giáo hội Công giáo, Ðức cha Dionisio Garcia, Tổng giám mục Santiago de Cuba, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba, kêu gọi các tín hữu "đóng góp để tu sửa và khuếch trương Ðền Thánh Ðức Mẹ Bác Ái Cobre và những khu vực liên hệ để đón tiếp khách hành hương".

Ðền Thánh Ðức Mẹ và Vương cung Thánh đường tại Cobre đã được khánh thành năm 1927 nhờ của dâng cúng. Nhưng Ðức cha Garcia cho biết: kể từ đó, vì không còn nhận được của dâng cúng cho nên trung tâm xuống cấp trầm trọng.

Kể từ 10 năm nay, các quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nước đã được cải thiện một cách đáng kể. Một cách riêng rẽ, Giáo hội và Nhà nước cũng tổ chức các cuộc quyên góp quần áo để giúp đỡ các nạn nhân thiên tai. Nhưng kể từ năm 1959, tức năm cộng sản lên cầm quyền tại Cuba, những cuộc quyên góp quy mô rất ít khi được tổ chức.

Vào năm 2012, Giáo hội Công giáo tại quốc gia hải đảo này sẽ mừng kỷ niệm 400 năm Ảnh Ðức Mẹ Cobre hiện ra. Sở dĩ được gọi là Cobre, nghĩa là "chì", là bởi vì nơi Ðức Mẹ hiện ra là một mỏ chì lộ thiên.

Giáo hội Công giáo tại Cuba hiện có khoảng 600 nhà thờ. Phần lớn đã được trùng tu trong những năm gần đây nhờ sự trợ giúp của các Giáo hội khác, nhứt là Hoa kỳ. Một phái đoàn Giám mục Hoa kỳ hiện đang có mặt tại Cuba. Ðến Cuba để gặp gỡ với các vị lãnh đạo Giáo hội tại đây, Ðức hồng y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, người cầm đầu phái đoàn giám mục Hoa kỳ, đã kêu gọi tổng thống Barack Obama hãy chấm dứt cuộc cấm vận kinh tế đối với Cuba.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page