Cần phải có một sự đào luyện đúng đắn

để canh tân chức linh mục

 

Cần phải có một sự đào luyện đúng đắn để canh tân chức linh mục.

Castel Gandolfo [CNA 19/08/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI nói rằng cần phải có một sự đào luyện đúng đắn để canh tân chức linh mục.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại Castel Gandolfo sáng thứ Tư 19 tháng 8 năm 2009, Ðức thánh cha ôn lại cuộc đời của thánh Gioan Eudes và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự thường huấn dành cho giáo sĩ. Ngài kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các linh mục và ứng sinh vào chức linh mục. Theo ngài, cần phải có một sự đào luyện đúng đắn để canh tân chức linh mục.

Thánh Gioan Eudes mà Giáo hội kính nhớ vào ngày 19 tháng 8 hằng năm sống vào thế kỷ thứ 17, một thế kỷ có nhiều vị thánh vĩ đại như thánh Vincent de Paul, thánh Louis Mary Grignon de Montfort.

Ðức thánh cha cho biết: thánh Gioan Eudes đã thi hành chức vụ linh mục dựa trên giáo huấn của Công Ðồng Trento năm 1563. Ðây là công đồng đã đề ra qui luật cho việc thiết lập các chủng viện và đào tạo linh mục. Lúc bấy giờ Tòa Thánh đã ý thức được rằng toàn bộ cuộc khủng hoảng dẫn đến Phong Trào Cải Cách Tin Lành là do sự kiện linh mục không được huấn luyện đày đủ về tu đức cũng như học thức.

Ðức thánh cha giải thích rằng các Giáo hội tại Pháp và Ðức rất chậm trể trong việc áp dụng các cải tổ do Công Ðồng Trento đề ra. Chính vì thế mà thánh Gioan Eudes, một cha sở họ đạo, đã thành lập một hội dòng chuyên về đào tạo linh mục.

Ðề cập đến những nỗ lực hiện nay để cải thiện công cuộc huấn luyện linh mục, Ðức thánh cha nhắc đến tông huấn "Pastores Dabo Vobis" [Ta sẽ ban cho các ngươi những vị mục tử] của đức Gioan Phaolô II. Ðây là tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục thế giới hồi năm 1990. Trong tông huấn này, Ðức Gioan Phaolo II cập nhựt hóa các qui luật của Công Ðồng Trento và nhấn mạnh đến sự liên tục của việc huấn luyện trong chủng viện và việc thường huấn dành cho giáo sĩ.

Ðức thánh cha kêu gọi: trong Năm Linh mục, ước gì các linh mục và chủng sinh biết noi gương thánh Gioan Eudes, sống kết hiệp với trái tim Chúa Giêsu, trở thành những con người của tình yêu đích thực, của lòng nhân từ, khiêm tốn và nhẫn nhục, không ngừng canh tân trong sự thánh thiện và nhiệt thành tông đồ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page