Tài liệu chung kết của Hội Nghị

Liên hội đồng Giám mục Á châu

 

Tài liệu chung kết của Hội Nghị Liên hội đồng Giám mục Á châu.

Manila [Ucanews 18/08/2009] - Kính thưa quí vị, các bạn thân mến. Hội Nghị lần thứ 9 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC diễn ra tại Manila, Phi luật tân, đã kết thúc hôm Chúa Nhựt 16 tháng 8 năm 2009 với một tài liệu chung kết nhấn mạnh đến việc sống bí tích Thánh Thể. Ngoài ra, Hội Nghị cũng ghi nhận những lời cảnh cáo của Ðức hồng y Francis Arinze, Ðặc sứ của Ðức thánh cha, về những lạm dụng trong phụng vụ và những quan niệm sai lầm về hội nhập văn hóa.

Trong số 117 tham dự viên Hội Nghị kéo dài từ ngày 11 đến 16 tháng 8 năm 2009, có 75 vị Giám mục đại diện cho các Hội đồng Giám mục tại 23 nước trên toàn lục địa Á châu.

Các tham dự viên Hội Nghị đã thông qua nội dung của tài liệu chung kết do Ðức cha Luis Antonio Tagle, Giám mục Imus Phi luật tân, kiêm chủ tịch ủy ban thần học của Liên hội đồng Giám mục Á Châu trình bày. Tài liệu chung kết của Hội Nghị sẽ đúc kết các cuộc thảo luận và những đề xướng mục vụ về những quan tâm và thách đố liên quan đến việc sống Bí Tích Thánh Thể tại Á Châu. Thật vậy, chủ đề của Hội Nghị lần thứ 9 này là "Sống Thánh Thể tại Á Châu".

Trong hội nghị, các Ðức giám mục Á Châu đã ghi nhận rằng tại lục địa này hiện đang có những sức mạnh vừa "mang lại cái chết" vừa "trao ban sự sống", đang ảnh hưởng đến cách sống đức tin và cử hành Thánh Thể của người Công giáo.

Trong những sức mạnh "trao ban sự sống", các Ðức giám mục Á châu nhấn mạnh đến đức tin không ngừng được canh tân trong các cộng đồng nhỏ, việc chia sẻ Kinh Thánh và quan tâm đến cuộc đối thoại liên tôn.

Các Ðức giám mục Á Châu chia sẻ cho nhau những hình thức thờ phượng trong vùng của mình cũng như sự khao khát bí tích Thánh Thể tại những nước như Indonesia, Myanmar, Mongolia và Ðông Timor.

Tại Indonesia, Lào và nhiều nơi khác, một sự khao khát bí tích Thánh Thể như thế không thể nào được thỏa mãn vì thiếu linh mục. Tại nhiều nơi, dân chúng không được học hỏi giáo lý đầy đủ, nhứt là về bí tích Thánh Thể. Trong khi đó tại một số nơi như Ấn độ và Pakistan, người tín hữu Công giáo phải chịu đau khổ vì bị bách hại bởi các nhóm tôn giáo cực đoan đang tìm cách ngăn cản không cho các tín hữu Kitô được thực hành đức tin.

Các vị chủ chăn Giáo hội tại Á châu cũng đề nghị thảo luận rộng rãi về bí tích thánh thể như một phương thế hòa giải, nhứt là tại những nơi đang có chiến tranh và chủ nghĩa dân tộc ngày càng gia tăng.

Nhiều giám mục muốn tài liệu chung kết phải đề cập đến những vấn đề như chủ nghĩa duy vật, tình trạng gia đình chia cắt do di dân cưỡng bách vì chiến tranh và thất nghiệp, sự cô độc dẫn đến trầm cảm và tự tử cũng như sự đối xử bình đẳng, nhứt là đối với phụ nữ và trẻ em.

Ðức cha Tagle cho biết: tài liệu chung kết sẽ trình bày tất cả những đề nghị nói trên cũng như các lời cầu nguyện, các nghi thức và biểu tượng được xử dụng trong Thánh lễ.

Các Ðức giám mục tham dự Hội Nghị đã thông qua những điểm chính của tài liệu chung kết và giao trách nhiệm cho các thành viên của Ủy ban thường trực của Liên hội đồng Giám mục Á châu trong việc phê chuẩn bản văn chung kết của tài liệu mà Ðức cha Tagle sẽ đệ trình lên Ðức cha Orlando Quevedo, Tổng thư ký của Liên hội đồng, nội trong vòng một tháng.

Sứ điệp được phân phát cho các tham dự viên vào cuối Hội Nghị đưa ra lời kêu gọi như sau: "Chúng ta không thể cử hành Thánh Thể mà đồng thời vẫn duy trì, thực hành hay dung thứ cho sự kỳ thị dựa trên tôn giáo hay chủng tộc, văn hóa hay ngôn ngữ và giai cấp".

Sứ điệp của Hội nghị liên Hội đồng Giám mục Á châu đề nghị hãy "thành tâm lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày trong gia đình, nhứt là mỗi chiều thứ Bảy khi chuẩn bị cử hành Thánh Thể". Sứ điệp đặc biệt nhắc nhở các linh mục và nhân viên Giáo hội giúp đỡ hàn gắn vết thương đau của những ai đã từng cảm thấy "bất lực" trong Thánh lễ.

Sứ điệp của Liên hội đồng Giám mục Á châu cũng kêu gọi xử dụng các biểu tượng, âm nhạc và giá trị á châu "để làm cho việc cử hành Thánh Lễ tạo được một âm hưởng sâu xa trong trái tim của người á châu".

Tuy nhiên, trong bài giảng kết thúc Hội nghị, Ðức hồng y Arinze, nguyên bộ trưởng bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích, đã cảnh báo về một số lệch lạc trong việc cử hành Thánh Lễ. Vị Hồng y người Nigeria này nhắc lại rằng các bài đọc và bài giảng trong thánh lễ chỉ được phép trích từ Kinh Thánh mà thôi. Ngài nhấn mạnh rằng bài giảng không phải là một khảo luận thần học, chính trị hay phân tách xã hội học hoặc là dịp quyên tiền.

Nhìn nhận giá trị của các nền văn hóa Á Châu vốn ăn sâu vào việc cử hành phụng vụ, Ðức hồng y Arinze cảnh cáo trước những canh tân phụng vụ sai lầm và điều mà gọi là phong cách cá nhân trong cử hành phụng vụ.

Một cách đặc biệt, vị hồng y đặc sứ của Ðức thánh cha lên án việc múa nhảy trong phụng vụ, vì theo ngài, việc biểu diễn này dễ khiến cho người ta chia trí. Ngài khẳng định: người ta đến tham dự Thánh lễ không phải để giải trí, mà là để thờ phượng Chúa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page