Báo người quan sát Roma tố cáo sự thinh lặng

của các chính phủ Hoa kỳ và Anh Quốc

trước cuộc sát tế người Do thái

 

Báo người quan sát Roma tố cáo sự thinh lặng của các chính phủ Hoa kỳ và Anh Quốc trước cuộc sát tế người Do thái.

Roma [Cathnews 18/08/2009] - Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, tố cáo các chính phủ Hoa kỳ và Anh Quốc đã không can thiệp khi diễn ra cuộc sát tế người Do thái do Ðức quốc xã chủ trương.

Trong một số ra gần đây, báo Người Quan Sát Roma viết rằng Hoa kỳ và Anh Quốc đã biết rõ chi tiết kế hoạch của Hitler nhằm tiêu diệt người Do thái tại Âu châu trong thời đệ nhị thế chiến. Nhưng theo cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, trong nhiều tháng trời, hai quốc gia này đã không làm gì để ngăn chặn kế hoạch, mà còn che giấu những chi tiết về cuộc sát tế.

Bài báo đăng trên tờ Người Quan Sát Roma đã chứng minh sự tương phản giữa thái độ thụ động của Hoa kỳ và Anh Quốc và những nỗ lực âm thầm của đức Pio XII trong việc cứu thoát người Do thái.

Báo Người quan sát Roma trích dẫn nhựt ký của ông Henry Morgenthau, bộ trưởng ngân khố Hoa kỳ trong thời đệ nhị thế chiến. Ông Morgenthau ghi lại rằng đầu tháng 8 năm 1942, các viên chức chính phủ Hoa kỳ "đã biết rằng đức quốc xã đang tiến hành kế hoạch tiêu diệt người Do thái tại Âu Châu". Ông Morgenthau trích dẫn một điện tín đề ngày 24 tháng 8 năm 1942 được chuyển cho bộ ngoại giao Hoa kỳ. Bức điện tín cho biết Hitler lên kế hoạch tiêu diệt từ 3 đến 4 triệu người Do thái bằng thuốc độc Cyanide.

Ðầu năm 1944, tổng thống Franklin Roosevelt cho thiết lập Ủy ban cứu trợ người tỵ nạn chiến tranh nhằm cứu thoát hằng chục ngàn người Do thái. Nhưng 18 tháng trước đó, mặc dù đã có nhiều báo động về cuộc sát tế, theo nhựt ký của ông Morgenthau, chính phủ Hoa kỳ đã không làm gì để giúp đỡ người Do thái.

Báo người quan sát Roma cũng trích dẫn hàng loạt lệnh của bộ ngoại giao Hoa kỳ yêu cầu đừng công bố cho công chúng biết những hành động dã man của đức quốc xã, kẻo người dân dựa vào đó mà đòi hỏi chính phủ phải hành động.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page