Các linh mục Trung quốc phải lẫn trốn

vì bị buộc gia nhập hội Công giáo ái quốc

 

Các linh mục Trung quốc phải lẫn trốn vì bị buộc gia nhập hội Công giáo ái quốc.

Hongkong [Ucanews 17/08/2009] - Một số linh mục Trung Quốc phải lẫn trốn vì buộc phải gia nhập hội Công giáo ái quốc.

Theo một nguồn tin được hãng tin Công giáo Á châu Ucanews trích thuật, chính quyền địa phương tại tỉnh Hebei buộc các linh mục thuộc Giáo hội thầm lặng phải gia nhập hội Công giáo ái quốc Trung Quốc và như vậy mới nhận được "thẻ linh mục".

Nguồn tin trên nói rằng công an đã đến gặp từng vị linh mục và tạo áp lực lên các ngài. Nhiều linh mục phải lẫn trốn khiến ngày lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời vừa qua, nhiều nơi không có thánh lễ.

Cha Hu Baoguo, Tổng đại diện Giáo phận Zhending thuộc Giáo hội thầm lặng vừa được trả tự do dạo dầu tháng 8 năm 2009 sau nhiều tuần lễ bị giam giữ. Ngài đã cương quyết không gia nhập hội Công giáo ái quốc.

Giáo phận Zhending hiện có tất cả 80 linh mục. Nhiều vị đã phải lẫn trốn trong nhà dân chúng từ tháng 6 năm 2009.

Nhiều nguồn tin trích thuật lời của người Công giáo tại Zhending như sau: "Chúng tôi đã trở lại thời kỳ thầm lặng cuối thập niên 80. Các linh mục của chúng tôi đang bị chao đảo; các ngài không biết phải làm gì", bởi vì Tòa Thánh không đưa ra một chỉ thị rõ ràng nào và cho biết các linh mục tại Trung hoa lục địa có nên đăng ký để có thẻ linh mục không.

Tại nhiều nơi, người Công giáo xem linh mục "có thẻ" như một thành viên của hội Công giáo ái quốc.

Zhending được xem như phái đài của cộng đồng giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc. Hiện giáo phận thầm lặng này có khoảng 150 ngàn người Công giáo.

Các quan sát viên về tình trạng Giáo hội tại Trung Quốc cho biết: để chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc vào đầu tháng 10 năm 2009, chính phủ cộng sản nước này gia tăng các biện pháp an ninh.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page