Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas

cảnh cáo về việc chính phủ

muốn độc quyền giáo dục

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas cảnh cáo về việc chính phủ muốn độc quyền giáo dục.

Venezuela [CNA 17/08/2009] - Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas cảnh cáo về việc chính phủ Venezuela muốn độc quyền giáo dục.

Trong một bài phát biểu mới đây, Ðức hồng y Jose Urosa Savino, Tổng giám mục thủ đô Caracas lên tiếng bênh vực cho quyền của cha mẹ được cung cấp một nền giáo dục tôn giáo cho con cái minh. Ngài cảnh cáo rằng chính phủ của tổng thống Hugo Chavez đang tìm cách độc quyền giáo dục. Với ý đồ này, chính phủ Venezuela không màng đến quyền giáo dục của cha mẹ cũng như quyền của Giáo hội được thiết lập những cơ sở giáo dục.

Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas nói đến việc chính phủ của tổng thống Chavez đang vận động loại bỏ tôn giáo ra khỏi trường học, mặc dù hiến pháp bảo đảm rằng cha mẹ có quyền đòi hỏi cho con cái mình được giáo dục phù hợp với xác tín của họ.

Ðức hồng y Urosa khẳng định: "loại bỏ tôn giáo ra khỏi trường học là một hành động đi ngược lại truyền thống đã có hằng bao thế kỷ của Venezuela".

Theo Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas, chính phủ thế quyền không dành ưu tiên cho một tôn giáo nào là một chuyện, nhưng loại trừ giáo dục tôn giáo ra khỏi trường học lại là chuyện khác.

Ðức hồng y Urosa quan ngại rằng luật mới sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của Giáo hội và việc dạy giáo lý trong trường học.

Ngài khẳng định: một cơ sở tôn giáo đã có quyền giáo dục và đã thiết lập trường học thì cũng phải có quyền được truyền đạt tôn giáo cho những ai theo học tại các trường của mình.

Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas kêu gọi người dân Venezuela hãy tích cực tranh đấu để chống lại dự luật về cải tổ giáo dục cho chính phủ của tổng thống Chavez đề ra.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page