Kho tàng vô giá

của chức phó tế vĩnh viễn

 

Kho tàng vô giá của chức phó tế vĩnh viễn.

Roma [Zenit, CNS 17/08/2009] - Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo sĩ đề cao kho tàng vô giá của chức phó tế vĩnh viễn trong Giáo hội.

Nhân dịp kính nhớ thánh Lorenso, phó tế tử đạo hôm 10 tháng 7 năm 2009, Ðức hồng y Claudio Hummes, người đứng đầu bộ giáo sĩ, nói rằng Giáo hội ngày càng đặt tin tưởng nơi các phó tế vĩnh viễn. Ngài kêu gọi là là những chuyên gia giảng dạy Lời Chúa và phục vụ người nghèo.

Trong lá thư gởi cho 36 ngàn phó tế vĩnh viễn trên khắp thế giới, Ðức hồng y Hummes nhắc lại rằng việc rao giảng Tin Mừng đòi hỏi các thừa tác viên có chức thánh phải cố gắng thường xuyên để học hỏi và thực hành, đồng thời rao truyền cho người khác.

Theo Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo sĩ, để có thể giảng dạy phó tế cần phải đọc và suy niệm Kinh Thánh cũng như theo học những khóa huấn luyện về thần học Kinh Thánh.

Một cách đặc biệt, phó tế phải là người phục vụ người nghèo. Ngay từ thời Giáo hội tiên khởi, các phó tế đã được mời gọi phục vụ người nghèo. Ngày nay hơn bao giờ hết, người nghèo cần phải được phó tế ưu tiên phục vụ.

Ðức hồng y Hummes khẳng định: phó tế phải xem bác ái như căn tính của mình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page