Tòa thánh cảnh báo về

hội nhập văn hóa sai lạc và phụng vũ

 

Tòa thánh cảnh báo về hội nhập văn hóa sai lạc và phụng vũ.

Manila [CWN 17/08/2009] - Tòa thánh kêu gọi đề cao cảnh giác trước những sai lầm trong phong vụ và hội nhập văn hóa sai lạc.

Trong bài giảng thánh lễ hôm 16 tháng 8 năm 2009 tại Hội Nghị Liên hội đồng Giám mục Á châu diễn ra tại Manila, Phi Luật Tân, Ðức hồng y Francis Arinze, nguyên bộ trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các bí tích đã cảnh giác các Ðức giám mục Á Châu về điều mà ngài gọi là "những phong cách cá nhân" trong phụng vụ và các quan niệm quan lầm về hội nhập văn hóa.

Ðức hồng y Ðặc sứ của Ðức thánh cha cũng đặc biệt nói đến "phụng vũ", tức vũ múa trong phụng vụ.

Trong thánh lễ kết thúc Hội nghị lần thứ 9 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Ðức hồng y Arinze khuyến khích các Ðức giám mục Á châu hãy cổ võ cho việc tôn kính và chầu Thánh Thể.

Theo vị Hồng y người Nigeria này, chầu Thánh Thể được biểu hiện trong các cử chỉ như bái gối, cúi mình, quỳ, phủ phục và thinh lặng trước mặt Chúa. Các nền văn hóa Á Châu có một cảm thức sâu xa về những điều linh thánh và siêu việt. Tại Á Châu, sự tôn kính đối với những người có quyền lực dân sự đôi khi được biểu lộ bằng những cái chắp tay, quỳ gối, cúi mình và đi giựt lùi trước một vị chức sắc.

Ðức hồng y Arinze kêu gọi áp dụng và nâng cao những giá trị văn hóa này để tôn kính Chúa Giesu trong Thánh Thể. Ngài cũng kêu gọi Giáo hội tại Á châu không nên bắt chước cung cách của một số nơi trên thế giới để dẹp bỏ các bàn quì trong các thánh đường.

Sau khi đề cao cảm thức về linh thánh trong các nền văn hóa Á Châu, Ðức hồng y đặc sứ của Ðức thánh cha cảnh giác trước những quan niệm sai lạc trong việc hội nhập văn hóa và kêu gọi tuân thủ các quy luật phụng vụ.

Theo ngài, cách thức trao Mình Thánh Chúa phải được xác định rõ rệt và giám sát; không nên cho phép áp dụng những phong cách quá thiên về cá nhân. Ngài nhắc lại rằng theo nghi lễ latinh, chỉ có các linh mục đồng tế mới được cầm và trao Mình Thánh Chúa.

Ðức hồng y Arinze cũng nói rằng việc linh mục cởi bỏ một phần áo lễ viện cớ thời tiết nóng bức hay ẩm thấp là điều không thích hợp. Nếu cần thì giám mục bản quyền có thể cho phép dùng loại vải mỏng và nhẹ. Ngoài ra cũng có một số điều không thể chấp nhận như: linh mục mặc quốc phục thay cho bộ áo lễ đã được chuẩn nhận khắp hoàn cầu hoặc dùng giỏ đựng bánh thánh, ly uống rượu để trao ban Máu Thánh. Ðây là một điều hội nhập văn hóa bị hiểu sai lạc.

Ðức hồng y cũng nhấn mạnh: theo truyền thống Giáo hội, các bài đọc trong Thánh Lễ chỉ được phép trích từ Kinh Thành mà thôi. Ngay cả các tác phẩm của các thánh hoặc các vị sáng lập dòng tu cũng không được phép đọc như Lời Chúa. Một điều khác rõ rệt khác nữa là cũng không được phép dùng những sách của các tôn giáo khác.

Cách riêng, về việc múa vũ trong phụng vụ, Ðức hồng y Arinze nói: các điệu múa cần phải được đặc biệt xem xét kỹ lưỡng, bởi vì đa số những điệu vũ này làm cho ta quá chú tâm đến người trình diễn và tạo ra thích thú khi thường làm. Người đến dự Thánh Lễ để thờ phượng Chúa, ngợi khen, cảm tạ và xin Ngài tha thứ tội lỗi cũng như cầu nguyện cho các nhu cầu tâm linh chứ không phải để giải trí.

Nói tóm lại, Ðức hồng y Ðặc sứ của Ðức thánh cha tại Hội Nghị Liên hội đồng Giám mục Á Châu khẳng định rằng Á Châu cần phải tuân thủ các quy định của Giáo hội trong vấn đề hội nhập văn hóa liên quan đến phụng tự.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page