Giáo hội Công giáo Ý

lên án cơn sốt "xổ số" hiện nay

 

Giáo hội Công giáo Ý lên án cơn sốt "xổ số" hiện nay.

Roma [CWN 12/08/2009] - Giáo hội Công giáo Ý lên án cơn sốt "xổ số" hiện nay tại nước này.

Mặc dù cuộc suy thoái kinh tế và nạn thất nghiệp đang gia tăng, hằng triệu người dân Ý vẫn đổ xô đi mua vé số với hy vọng sẽ trúng độc đắc tới khoảng trên 130 triệu âu kim.

Mặc dù mỗi tuần có ba lần xổ số, nhưng kể từ tháng Giêng tới nay, vẫn chưa có người trúng lô độc đắc.

Giáo hội Công giáo tại Ý lên án cơn sốt xổ số hiện nay, bởi vì nó khuyến khích con người tham lam, tạo ra hy vọng hão huyền cho những gia đình nghèo nhứt trong xã hội và tôn thờ tiền bạc.

Ðức cha Cosmo Francesco Ruppi, Tổng giám mục Lecce nói rằng cơn sốt xổ số hiển nay khiến cho nhiều người tôn thờ một ngẫu tượng mới.

Một tổ chức Công giáo toàn quốc ý nói rằng cần trao tặng lô độc đắc cho các nạn nhân của cuộc động đất xảy ra tại vùng Aquila hồi tháng 4 năm 2009 làm cho trên 200 người bị thiệt mạng và 50 ngàn người lâm cảnh không nhà không cửa.

Trong một lá thư gởi cho thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, người đứng đầu Hiệp Hội "Gia đình và các Giá Trị" cảnh cáo rằng cuộc xổ số tại Ý hiện nay đã trở thành bộ mặt khác của nước Ý, là quốc gia đang ngày càng trở nên nghèo nàn hơn vì chạy theo một giấc mơ hão huyền.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page