Hội Nghị quốc tế Gia đình

lên án nền văn hóa chống lại gia đình

 

Hội Nghị quốc tế Gia đình lên án nền văn hóa chống lại gia đình.

Amsterdam, Hòa lan [CNA 13/08/2009] - Các diễn giả tại Hội Nghị Quốc Tế Gia đình diễn ra tại Hòa lan lên án nền văn hóa chống lại gia đình.

Hôm thứ Ba 11 tháng 8 năm 2009, các tham dự viên Hội Nghị đã thảo luận về chỗ đứng của gia đình tại các nước đang phát triển và nhấn mạnh đến việc có thể trao đổi giữa các nước. Một diễn giả đã than phiền về điều mà ông gọi là "chủ nghĩa đế quốc văn hóa mới" đang đề cao nền văn hóa chết chóc tại các nước kém phát triển.

Hội Nghị Quốc Tế Gia Ðình đã kết thúc hôm thứ Tư 12 tháng 8 năm 2009. Ðây là một cuộc gặp gỡ liên tôn qui tụ các cá nhân và tổ chức thăng tiến gia đình tự nhiên. Chủ đề của Hội Nghị diễn ra tại Trung Tâm RAI ở Amsterdam có chủ đề: "Thế Giới đang phát triển là đệ nhứt thế giới của Gia Ðình".

Ông Larry Jacobs, giám đốc điều hành các dự án của Hội Nghị nói rằng gọi các nước đang phát triển thuộc "Ðệ tam Thế Giới" là một kiểu nói không chính xác. Mặc dù nhìn nhận rằng nhiều nước Tây phương có một nền kinh tế phồn thịnh hơn, ông Jacobs nói rằng kinh tế không phải là thước đo duy nhứt về sự phồn thịnh của một xã hội. Liên quan đến sức mạnh của gia đình, ông nói rằng một số nước trong điều mà chúng ta gọi là "đệ tam thế giới" thật ra mới thuộc về đệ nhứt thế giới.

Quốc vương Drolor Basso Adamley của Ghana cũng nhận định rằng thế giới đang phát triển có thể đóng góp một cách đáng kể vào việc thăng tiến gia đình và có nhiều điều để dạy cho các nước Tây Phương.

Một diễn giả khác là bà Christine Vollmer, thuộc Liên Minh Châu Mỹ Latinh vì Gia đình, cũng nói rằng thế giới kém phát triển đang bắt đầu dạy về "nhân bản" cho thế giới phát triển.

Ông Yuri Mantilla, giám đốc về phân vụ các chính sách quốc tế của tổ chức có tên là "Tập trú vào Gia đình", khẳng định rằng nói chung, các nước đang phát triển không xem dân số như một vấn đề. Ông tố cáo thứ chủ nghĩa đế quốc mới đang cổ võ cho nền văn hóa chết chóc qua những chính sách ủng hộ phá thai và hạ giảm giá trị của gia đình tự nhiên cũng như hôn nhân truyền thống.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page