Những thách đố của

Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ

 

Những thách đố của Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ.

Phoenix, Hoa kỳ [CNA 13/08/2009] - Ðức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Hoa kỳ, nói rằng Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ hiện đang phải đương đầu với bốn thách đố: một là ơn gọi hôn nhân, hai là tình trạng của các giáo xứ và trường học Công giáo, ba là con số người Công giáo xa lìa Giáo hội và bốn là những khó khăn của một nền văn hóa đang tìm cách loại Giáo hội và luân lý ra khỏi lãnh vực công cộng.

Nhân dịp tham dự Ðại hội hằng năm lần thứ 127 của Hội Hiệp Sĩ Columbus Hoa kỳ diễn ra tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Ðức tổng giám mục New York đã dành cho hãng tin Công giáo CNA một cuộc phỏng vấn, trong đó ngài khẳng định rằng ngài rất trân trọng sứ mệnh mới tại New York, giáo phận có đến 2 triệu 6 trăm ngàn người Công giáo. Nhưng đồng thời Ðức cha Dolan cũng nói đến những thách đố mà Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ đang phải đương đầu.

Nói đến những thách đố của Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ, ngài nhắc lại mệnh lệnh mà Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ trong Ngày Lễ Ngũ tuần: "Hãy đi khắp thế gian và rao giảng Tin Mừng".

Về cuộc khủng hoảng ơn gọi hôn nhân tại Hoa kỳ, Ðức tổng giám mục New York ghi nhận: hiện nay chỉ có khoảng 50 phần trăm người Công giáo trẻ kết hôn.

Ðề cập đến thách đố thứ hai là tình trạng các giáo xứ và trường Công giáo, Ðức cha Dolan nói rằng trong hơn 2 trăm năm qua, các cơ sở giáo dục và y tế của Giáo hội đã củng cố Giáo hội. Nhưng nay, các cơ sở này đang phải gặp nhiều khó khăn vì kích cở ngày càng rộng lớn vốn đòi hỏi nhiều tốn kém hơn cho việc quản lý và bảo trì.

Về thách đố thứ 3 là con số người Công giáo bỏ đạo, Ðức tổng giám mục New York nói rằng ngài cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghe một số người Công giáo tuyên bố: "tôi đã từng là người Công giáo". Ngài trả lời rằng Công giáo là một cái gì nằm trong máu của người đã chịu phép rửa. Muốn hay không, một khi đã trở thành người Công giáo, người ta đã sinh ra trong một gia đình tự nhiên rồi.

Cuối cùng, nhận định về nền văn hóa đang tìm cách loại bỏ Giáo hội và luân lý ra khỏi lãnh vực công cộng, Ðức cha Dolan khẳng định rằng không có tiếng nói của Giáo hội, thì lãnh vực công cộng sẽ bị thu hẹp lại. Theo ngài, điều làm cho Hoa kỳ nên vĩ đại chính là tôn giáo, bởi vì tôn giáo vẫn luôn có một chỗ đứng quan trọng và được tôn trọng trong xã hội.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page