Iran gia tăng bách hại tôn giáo

 

Iran gia tăng bách hại tôn giáo.

Iran [CWN 12/08/2009] - Chính phủ Iran gia tăng bách hại các tín hữu Kitô.

Trong tuần lễ vừa qua, chính phủ Iran đã gia tăng các cuộc bách hại nhắm vào các tín hữu Kitô, đặc biệt những người từ Hồi giáo trở lại Kitô giáo.

Theo hãng tin "Compass Direct News", hôm 31 tháng 7 năm 2009, khoảng 20 người đang tụ họp trong nhà đã bị bắt giữ và được thả ra. Nhưng ngày 7 tháng 8 năm 2009, nhóm người này bị bắt giữ lại. Trước đó trong hai ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2009, cũng có một nhóm 8 tín hữu Kitô khác bị bắt giữ.

Ngày 9 tháng 8 năm 2009, hai nữ tín hữu đang bị giam trong nhà tù nỗi tiếng có tên là "Evin" đã cương quyết không bỏ đạo khi bị mang ra xét xử trong tòa án "cách mạng" Iran.

Theo đề nghị của Ủy ban Tự Do Tôn Giáo thế giới của Hoa Kỳ, bộ ngoại giao Hoa kỳ đã xếp Iran vào danh sách những nước cần được quan tâm một cách đặc biệt vì những vi phạm tự do tôn giáo.

Tại Iran, trong tổng số dân 66 triệu người, chỉ có 0.02 phần trăm theo Công giáo. Và cũng như các cộng đồng tôn giáo thiểu số khác, các tín hữu Công giáo phải bị kỳ thị và chính phủ không ngừng theo dõi các sinh hoạt tôn giáo của họ.

Theo luật pháp Iran, các tín hữu Kitô không được phép rao giảng Tin mừng cho người Hồi giáo và những người Hồi giáo nào trở lại Kitô giáo hay cải đạo sang các tôn giáo khác đều bị tử hình.

Theo bộ ngoại giao Hoa kỳ, các tín hữu Kitô, nhứt là người Tin lành, tiếp tục là đối tượng của xách nhiễu và theo dõi gắt gao. Chính phủ Iran ngăn cấm việc chiêu mộ tín đồ bằng cách theo dõi sát các sinh hoạt tôn giáo của các tín hữu Tin lành, không cho người Hồi giáo được vào khuôn viên các nhà thờ, đóng cửa các nhà thờ cũng như bắt giữ những ai theo đạo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page