Ðức Mẹ Guadalupe và

công cuộc truyền giáo tại Mỹ Châu

 

Ðức Mẹ Guadalupe và công cuộc truyền giáo tại Mỹ Châu.

Phoenix, Hoa kỳ [CNA 11/08/2009] - Một chuyên gia về phép lạ Ðức Mẹ Guadalupe khẳng định rằng Thiên Chúa đã can thiệp qua Ðức Mẹ Guadalupe để rao giảng Tin Mừng cho Mỹ Châu.

Phát biểu tại Ðại Hội Thánh Mẫu Quốc Tế được tổ chức tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Hoa kỳ hồi tuần qua, Ðức ông Eduardo Chavez Sanchez nói rằng việc Ðức Mẹ hiện ra cho người thổ dân Diego tại Guadalupe, Mehico, hồi thế kỷ thứ 16 là một biến cố cứu độ đối với toàn Mỹ Châu.

Là một chuyên gia về lịch sử Giáo hội, Ðức ông Chavez đã từng là cáo thỉnh viên trong vụ án phong thánh cho thánh Juan Diego. Ngài ghi nhận rằng cuộc hiện ra tại Guadalupe hồi năm 1531 đã diễn ra sau khi người Tây ban nha đánh bại người thổ dân tại Mehico và chấm dứt việc dùng con người làm vật tế sinh. Lúc đó, một nhóm các nhà thừa sai Phanxico bắt đầu rao giảng Tin Mừng cho tân thế giới.

Theo Ðức ông Chavez, nhiều căng thẳng giữa những người thực dân Tây Ban Nha và các nhà thừa sai khiến cho những nỗ lực rao giảng của các nhà thừa sai gặp nhiều khó khăn. Không những các nhà thừa sai không nói được tiếng thổ dân, họ còn phải tranh đấu để bảo vệ người thổ dân khỏi bị người Tây ban nha bóc lột. Cuộc xung đột giữa hai bên căng thẳng đến độ Ðức cha Juan de Zumarraga, suýt bị người Tây ban nha ám sát.

Ngày nay tất cả các sử gia đều nhìn nhận rằng các nhà thừa sai đã có công phi thường trong công cuộc rao giảng tin mừng đầu tiên tại Mehico. Theo Ðức ông Chavez, khó khăn lớn nhứt của các nhà thừa sai là làm mọi cách để hiểu người thổ dân cũng như làm cho họ hiểu mình. Công việc khó khăn đến độ Ðức cha Zumarraga đã phải thốt lên: "nếu Chúa không can thiệp để mang lại một liều thuốc tức thời thì mãnh đất này hẳn đứng bên bờ vực của sự hư mất".

Ðức ông Chavez khẳng định: "Và Chúa đã can thiệp xuyên qua người mà Ngài yêu thương nhứt là Mẹ Ngài. Ðức Mẹ đã chọn một người thổ dân đơn sơ và khiêm tốn để làm sứ giả trung thành của Mẹ là Juan Diego."

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page